Tăng cường an ninh mạng

trong dịp bầu cử tại Tây Âu

 

Tăng cường an ninh mạng trong dịp bầu cử tại Tây Âu.

Paris (AFP 16-02-2017; Vat. 23-02-2017) - Hôm 16 tháng 02 năm 2017, các nước Tây Âu đã tổng động viên chống lại những cuộc tấn công mạng và các âm mưu tung tin giả mạo lèo lái dư luận để tạo áp lực chính trị thường được cho là phát xuất từ Mascơva, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị các cuộc bầu cử hiện nay.

Theo nhiều chuyên viên, hiện tượng tung tin giả và tấn công mạng đã trở nên gay cấn từ dạo năm 2015, nhưng nhất là sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ mới đây. Nhiều hệ thống bảo mật đã được thực hiện và người ta đã cảnh cáo là sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt trả đũa những kẻ mưu toan phá hoại.

Hôm thứ tư, 15 tháng 02 năm 2017, tổng thống Pháp Francois Hollande yêu cầu đề ra những biện pháp đặc thù nhắm bảo vệ và cảnh giác canh chừng, nhất là trong lãnh vực vi tính, trong chiến dịch tranh cử tổng thống nước này đang diễn ra tại đây và sẽ đạt cao điểm vào ngày 07 tháng 05 năm 2017.

Tại Âu châu, các nước Ðức, Hòa Lan và Na Uy đang chuẩn bị cho các cuộc đầu phiếu chính trị quan trọng, cũng đang đầu tư nhiều vào cuộc chiến bảo vệ hệ thống tranh cử và bầu cử.

Hôm thứ ba 14 tháng 02 năm 2017, nữ hoàng Anh Elisabeth đã khánh thành Trung tâm an ninh mạng quốc gia có trụ sở tại Luân Ðôn.

Tại Hòa Lan, quốc gia này đang chuẩn bị cuộc bầu cử lập pháp dự định vào ngày 15 tháng 03 tới đây, nhiều trang mạng của các bộ và văn phòng của thủ tướng đã bị tấn công, khiến nhiều người yêu cầu trở về với cách thức kiểm phiếu thủ công như ngày xưa thay vì dùng hệ thống đếm phiếu bằng máy vi tính đã được áp dụng từ hơn 10 năm nay.

(AFP 16.02.2017)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page