Ô nhiễm không khí

tại Ấn Ðộ và Trung Quốc

 

Ô nhiễm không khí tại Ấn Ðộ và Trung Quốc.

New Dehli (AFP 14-02-2017; Vat. 21-02-2017) - Ðã có nhiều bản tin nói về nạn ô nhiễm bầu không khí tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Á châu. Hôm 14 tháng 02 năm 2017, kết quả một cuộc nghiên cứu sâu rộng về đề tài này đã được công bố tại New Delhi bên Ấn Ðộ cho thấy: phẩm chất bầu không khí tại Ấn Ðộ bị ô nhiễm đến độ trở thành một trong những nguyên nhân giết người đứng hàng đầu tại Ấn.

Cuộc nghiên cứu này đang được hai học viện uy tín Hoa Kỳ thực hiện cho biết là hằng năm, có khoảng 1.1 triệu người chết sớm vì ô nhiễm không khí tại Ấn, tương đương với số nạn nhân ô nhiễm tại Trung Quốc láng giềng. Nhưng trong lúc con số nạn nhân ô nhiễm tại Trung Quốc không tăng trưởng nhiều những năm gần đây, thì con số tại Ấn lại tăng vọt.

Trong những năm từ 1990 đến 2015, con số các nạn nhân chết vì bụi li ti gọi là PM 2.5 trong không khí tại Ấn đã tăng lên gần 50%. Các chất bụi li ti này có rất nhiều trong không khí các thành thị, đi vào phổi của dân chúng qua đường hô hấp, có khả năng gia tăng các loại bệnh về tim mạch và ung thư phổi.

Theo nghiên cứu vừa nói trên, Trung Quốc và Ấn Ðộ là hai quốc gia đứng hàng đầu trong danh sách các nước ô nhiễm nhất thế giới. Nhưng các biện pháp chống ô nhiễm áp dụng tại Trung quốc từ hai thập niên vừa qua, đã giúp nước này giới hạn con số nạn nhân chết vì ô nhiễm ở mức độ cách đây 12 năm.

Trong khi đó, con số người chết vì ô nhiễm tại Ấn Ðộ đã từ 737,400 người dạo năm 1990 nhảy vọt lên 1.09 triệu vào năm 2015. Tình hình không có một viễn tượng nào sáng sủa hơn tại Ấn Ðộ, một quốc gia có trên 1 tỷ 250 triệu dân sống tùy thuộc vào than đốt, vốn là nguồn thải ra các chất bụi li ti bay trong bầu không khí các thành thị.

Ông Sumant Sinha, chủ tịch hãng sản xuất năng lượng đổi mới Ấn Ðộ ReNew Power cảnh báo rằng: than đốt không phải một sớm một chiều mà bỏ được. Sự ô nhiễm không khí vì than đốt sẽ còn rất cao ở Ấn trong một thời gian lâu dài nữa. Các nguồn sản xuất năng lượng đổi mới không phát triển mau lẹ đến độ thay chỗ than đốt được và cũng khó mà tin rằng năng lượng đổi mới có thể giải quyết được vấn đề này.

Hồi mùa thu năm 2016, New Dehli đã phải sống một thời điểm ô nhiễm cao độ. Trong suốt 10 ngày thủ đô Ấn Ðộ đã bị bao phủ bởi một bầu không khí mờ ảo vì lớp sương bụi ô nhiễm

(AFP 14.02.2017)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page