Hội đồng Hồng y tư vấn

kết thúc Khoá họp thứ 18

 

 

Hội đồng Hồng y tư vấn kết thúc Khoá họp thứ 18.

Roma (WHÐ 16-02-2017) - Khoá họp thứ 18 của Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp từ thứ Hai 13 tháng 02 đã kết thúc vào chiều thứ Tư 15 tháng 02 năm 2017.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sau khi Khoá họp kết thúc, bà Paloma Garcia Ovejero, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết trong Khoá họp này Ðức Thánh Cha Phanxicô và Hội đồng Hồng y tư vấn đã tiếp tục thảo luận về việc cải tổ Giáo triều.

Bà Ovejero nói Ðức Thánh Cha đã tham dự tất cả các phiên họp của Hội đồng, trừ buổi sáng thứ Hai 13 tháng 2 năm 2017 để tiếp các giám mục Costa Rica viếng thăm Ad limina và sáng thứ Tư 15 tháng 2 năm 2017 để chủ sự buổi tiếp kiến chung hằng tuần.

Phần lớn thời gian của Khoá họp dành cho việc tiếp tục xem xét các cơ quan khác nhau của Giáo triều, vốn là đề tài của các Khoá họp trước, theo quan điểm của Tông hiến mới. Khoá họp lần này đặc biệt chú ý đến Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo); Bộ các Giáo hội Ðông phương; và Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn.

Hội đồng Hồng y tư vấn cũng khởi sự xem xét "sứ vụ phục vụ Công lý", và dành thời gian đáng kể cho các Toà án: Tòa Ân Giải, Tối cao Pháp viện Tòa Thánh và Toà Thượng Thẩm Roma.

Các vị Hồng y tư vấn cũng xem xét tiến trình tuyển chọn các ứng viên lên chức giám mục.

Như thường lệ tại các Khoá họp của Hội đồng hồng y tư vấn, Ðức hồng y George Pell, Chủ tịch Quốc vụ viện Kinh tế, đã thông tin cho Hội đồng những điểm mới nhất liên quan đến các vấn đề kinh tế của Toà Thánh; và Ðức ông Dario Viganò, Quốc vụ viện Truyền thông, tường trình về tiến độ cải tổ hệ thống truyền thông của Toà Thánh.

Ngoài việc thảo luận về vấn đề hợp nhất Ðài phát thanh Vatican và Trung tâm Truyền hình Vatican thuộc Quốc vụ viện Truyền thông, Ðức ông Viganò cũng nói rằng Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh, Quốc vụ viện Kinh tế, APSA (Văn phòng Quản trị tài sản Tông Tòa), và Phòng Nhân sự Toà Thánh đã khởi động các cuộc họp để cùng tham gia giai đoạn cải tổ mới này.

Ngoài ra, kế hoạch tái cấu trúc các tần số của Ðài phát thanh Vatican và các chính sách mới đối với các mạng xã hội cũng được trình bày trong Khoá họp. Cuối cùng, Hội đồng thảo luận về dự án khởi sự cải tổ nhà xuất bản Vatican, Libreria Editrice Vaticana.

Cũng nên nhắc lại: Hội đồng Hồng y tư vấn gồm 9 vị Hồng y:

1) Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican;

2) Francisco Javier Errázuriz Ossa, nguyên Tổng giám mục Santiago de Chile, Chile;

3) Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Ðộ;

4) Reinhard Marx, Tổng giám mục Munchen và Freising, Ðức;

5) Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng giám mục Kinshasa, Cộng hoà Dân chủ Congo;

6) Sean Patrick O'Malley, O.F.M. Cap, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ;

7) George Pell, Chủ tịch Quốc vụ viện Kinh tế;

8) Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, S.D.B., Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras và

9) Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh.

Hội đồng Hồng y tư vấn sẽ nhóm Khoá họp tiếp theo vào các ngày từ 24 đến 26 tháng Tư năm 2017.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page