Trường dạy nghề của Hội Pime

đào tạo hàng trăm người trẻ nghèo Bangladesh

 

Trường dạy nghề của Hội Pime đào tạo hàng trăm người trẻ nghèo Bangladesh.

Dinajpur, Bangladesh (Asia News 11-02-2017) - Trường kỹ thuật Novara ở Dinajpur do các Thừa sai Pime (Hội truyền giáo Giáo hoàng hải ngoại) điều hanh. Trong hơn 50 năm hoạt động, trường đã đào tạo hàng trăm người trẻ nghèo.

Trường Novara tiếp nhận các thiếu niên nghèo, không có khả năng trả học phí ở các trường khác. Sau hai năm học, các học sinh của trường đều tim được việc làm dù tỉ lệ thất nghiệp ở Bangladesh là 14%.

Bipul Chandra Sharma, 18 anni, và Laxmi Kanta Roy, đều theo Ấn giáo, thuộc số 43 học sinh được một công ty thiết bị điện gia dụng nổi tiếng ở địa phương thuê. Bipul kể với hãng tin Asia News là cha mẹ em không có điều kiện kinh tế để cho em theo học đại học, nhưng bây giờ với công việc mới này, em là niềm hy vọng của các thành viên nghèo khổ trong gia đình. Còn Lãmi mới nhận tiền lương tháng đầu tiên nói cách xúc động: "Tôi đã gửi tiền cho cha mẹ tôi, như thế họ có thể ăn vài cái bánh."

Trường kỹ thuật Novara được cha Faustino Cescato thành lập vào năm 1965. Học viện kỹ thuật có các lớp về cơ khí, thợ điện, kỹ thuật truyền thanh và nghề mộc. Sylvester Corraya, giáo sư và giám đốc của lưu xá của trường chia sẻ rằng các học sinh đều tìm được việc làm trong một công ty nổi tiếng là một thành công đối với trường. Giáo sư cho biết là năm ngoái có 93 học sinh tốt nghiệp và tìm được việc làm trong các công ty khác nhau. (Asia News 11/02/2017)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page