Báo cáo về tình trạng buôn bán vũ khí

theo The New York Times

 

Báo cáo về tình trạng buôn bán vũ khí theo The New York Times.

New York (ANSA 26-12-2016; Vat. 31-12-2016) - Trong số những tổng kết cuối năm được công bố trong tuần qua, có báo cáo thường niên của Quốc hội Hoa Kỳ đăng trên báo The New York Times theo đó, trong năm 2016, các doanh nghiệp chế tạo và buôn bán vũ khí đã bán được 80 tỷ Ðô la, tức là giảm bớt 9 tỷ so với năm trước đó 2015.

Tuy có giảm bớt chút đỉnh, nhưng các dịch vụ buôn bán vũ khí vẫn là ngành thương mại béo bở bậc nhất. Hoa Kỳ là quốc gia đứng hàng đầu, chiếm 50% thị trường buôn bán vũ khí thế giới, tức 40 tỷ đô la. Pháp đứng hàng thứ hai với 15 tỷ. Kế tiếp đó là Nga, Trung quốc, Anh và Italia.

Vẫn theo báo cáo nói trên, các nước mua vũ khí nhiều nhất là các nước giàu có thịnh vượng. Các nước này chi trả đến 65 trong tổng số 80 tỷ đô la nói trên để trang bị quân sự. 15 tỷ đô la còn lại là do các nước nghèo chi tiêu để mua vũ khí. Sự giảm sút 9 tỷ đô la vừa nói trên đây, theo báo cáo, là vì cuộc suy thoái kinh tế vẫn còn đang tiếp tục.

Italia cũng là một trong những quốc gia bán nhiều vũ khí nhất. Trong năm 2016, kỹ nghệ sản xuất và bán vũ khí của Italia đã tăng gấp 3 lần ngân khoản bán vũ khí ra nước ngoài, nhất là ra những nước đang có chiến tranh, mặc dù Italia vẫn có đạo luật số 185/1990 cấm bán vũ khí cho các nước này.

Trong số các quốc gia mua vũ khí nhiều nhất, có những nước như Arap Saudi, bị Liên Hiệp Quốc buộc tội vi phạm nhân quyền tại Yemen và đồng thời nước này cũng bị Nghị viện Âu châu yêu cầu cấm vận vũ khí và quân trang. Ngoài ra còn có Irak, Qatar và Nam Hàn. Nhiều ngân hàng trong và ngoài nước Ý cũng bị cáo buộc là làm trung gian cho các cuộc buôn bán vũ khí nói trên. (ANSA 26.12.2016)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page