Thủ phạm vụ Vatileaks 2 đã được

Ðức Thánh Cha Phanxicô khoan hồng trả tự do

 

Thủ phạm vụ Vatileaks 2 đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô khoan hồng trả tự do.

Roma (WHÐ 23-12-2016) - Linh mục Lucio Vallejo Balda, cựu thư ký Vụ Kinh tế của Toà Thánh, bị kết án 18 tháng tù giam vào ngày 7 tháng 07 năm 2016 về tội tiết lộ tài liệu tài chính mật của Toà Thánh, đã được trả lại tự do vào chiều thứ Ba 20 tháng 12 năm 2016.

"Xét rằng cha Vallejo Balda đã chấp hành được hơn nửa thời gian hình phạt, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã khoan hồng cho cha được tự do có điều kiện", thông cáo của Toà Thánh viết.

Ngày 7 tháng Bảy năm 2016, tại phiên toà xét xử vụ rò rỉ tài liệu mật của Vatican "Vatileaks 2". Toà án Quốc gia thành phố Vatican đã kết án Ðức ông Vallejo Balda về tội tiết lộ tài liệu mật về tài chính của Vatican và tuyên án 18 tháng tù.

Là người duy nhất bị tuyên xử tù cấm cố trong vụ án này, cựu thư ký Vụ Kinh tế đã không kháng án và đã bị tống giam vào ngày 22 tháng Tám năm 2016 để thụ án. Phạm nhân đã bị giam trong xà lim thuộc Sở Hiến binh Vatican.

"Biện pháp khoan hồng"

Việc trả tự do cho linh mục này là một "biện pháp khoan hồng", Vatican giải thích và lưu ý "hình phạt vẫn giữ nguyên" đồng thời viên cựu thư ký Vụ Kinh tế Toà Thánh "được khoan hồng trả tự dó có điều kiện".

Ngày 6 tháng Mười Một năm 2016, trong khuôn khổ Ngày Toàn xá Tù nhân, Ðức Thánh Cha Phanxicô, khi đọc kinh Truyền tin, đã đề nghị nhà cầm quyền tại các quốc gia "nếu được, xin thể hiện sự khoan hồng với những người bị giam giữ".

Nhiều quốc gia, trong đó có Cuba và Nicaragua, đã thực hiện việc trả tự do cho những người bị giam giữ.

Về việc liên quan đến linh mục Vallejo Balda - đã bị thu hồi tước vị được Ðức Thánh Cha ban - Vatican đưa ra xác nhận vào chiều thứ Ba 20 tháng 12 năm 2016: "chấm dứt mọi liên hệ công việc với Toà Thánh" và được trả về cho giám mục giáo phận Astorga, địa phận gốc của cha, tùy nghi sử dụng.

Chiều cùng ngày, linh mục đã ra tù và chấm dứt mọi liên hệ công việc với Toà Thánh; bắt đầu trực thuộc thẩm quyền của giám mục giáo phận gốc Astorga (thuộc miền Tây Bắc Tây Ban Nha).

(Nguồn: La Croix)

 

Thành Thi chuyển ngữ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page