Các vụ vi phạm nhân quyền

do các nhóm vũ trang

tại Cộng hòa Trung Phi gây ra gia tăng

 

Các vụ vi phạm nhân quyền do các nhóm vũ trang tại Cộng hòa Trung Phi gây ra gia tăng.

Trung Phi (AFP 14-12-2016; Vat. 22-12-2016) - Thứ tư 14 tháng 12 năm 2016, bộ tư lệnh quân đội bảo hòa Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, gọi tắt là MINUSCA đã than phiền rằng từ tháng 8 đến nay, các vụ vi phạm nhân quyền do các nhóm vũ trang thực hiện tại nước này đã gia tăng đến độ báo động, làm cho hàng trăm người bị thiệt mạng.

Từ tháng 8 năm 2016 đến nay, đã có nhiều vụ vi phạm quyền con người do các nhóm Seleka, anti-balaka và các lực lượng phụ thuộc khác thực hiện. Cộng hòa Trung Phi đang tìm cách khó khăn ngoi dậy sau những xung đột chủng tộc tôn giáo bắt đầu hồi năm 2013 giữa các nhóm phiến quân Seleka tự xưng bảo vệ quyền của các cộng đồng hồi giáo thiểu số với các nhóm anti balaka, gồm đa số là tín hữu kytô.

Hiện nay tình hình an ninh và quyền con người của dân chúng, nhất là của các trẻ em bị đe dọa trầm trọng. Phân bộ nhân quyền của MINUSCA đã kiểm tra được 301 trường hợp vi phạm hay lạm dụng nhân quyền với ít nhất 2473 nạn nhân, tức gia tăng 70% so với một cuộc nghiên cứu trước đó, từ tháng 9 năm 2014 đến cuối tháng 5 năm 2015.

Thủ phạm vẫn là các nhóm vũ trang kể trên, cộng thêm với lực lượng kháng chiến của Thiên Chúa, gọi tắt là LRA từ Uganda tràn sang, và nhóm Foulani. Ðây là những nhóm vũ trang đặc biệt khát máu, sẵn sàng xử tử hay bạo hành người dân lành, cướp bóc hãm hiếp cả trẻ em.

Mặc dù chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô và kế tiếp sau đó, cuộc bầu cử tổng thống với chiến thắng của tân tổng thống Faustin Archange Touadéra cuối tháng 3 năm 2016, đã mang lại một hy vọng ổn định tình thế rất tế nhị. Tuy nhiên, tình thế ổn định không vượt ra ngoài phạm vi thủ đô Bangui. Chính vì thế, quân đội bảo hòa tại Trung Phi MINUSCA mời gọi giới chức thẩm quyền tại Cộng hòa Trung Phi hãy đặt ưu tiên cho cuộc chiến chống nạn phạm tội mà không sợ bị trừng phạt đồng thời yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ yểm trợ. (AFP 14.12.2016)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page