Số các ký giả bị giam cầm trên toàn thế giới

gia tăng trong năm 2016

 

Số các ký giả bị giam cầm trên toàn thế giới gia tăng trong năm 2016.

Paris (AFP 13-12-2016; Vat. 21-12-2016) - Hôm 13 tháng 12 năm 2016, tổ chức Ký giả không biên giới có trụ sở tại Paris thủ đô nước Pháp, đã công bố báo cáo thường niên 2016 theo đó, con số các ký giả bị giam cầm trên toàn thế giới gia tăng trong năm 2016, trầm trọng nhất là tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có hơn 100 ký giả và người cộng tác trong ngành truyền thông đang bị cầm tù.

Báo cáo của Ký giả không biên giới cho biết hiện nay, có 348 ký giả bị giam cầm trên toàn thế giới, tức tăng 6% so với năm 2015. Ðặc biệt số ký giả chuyên nghiệp bị hạ ngục tại Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng gấp 4 lần kể từ sau cuộc đảo chánh hụt hồi tháng 7 năm 2016. Con số các nữ ký giả bị bắt giam gia tăng lên 4 lần, từ 5 người hồi năm 2015 lên đến 20 người trong năm 2016. Ðiều này nói lên sự dấn thân của nữ giới trong lãnh vực báo chí, nhưng đồng thời cũng phác họa hoàn cảnh khó khăn của các nữ ký giả tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay vì 1/3 số nữ ký giả bị bắt giam là tại Thổ.

Tổng thư ký tổ chức Ký giả không biên giới ông Christophe Deloire tố cáo: Chỉ trong vòng 1 năm, chế độ của tổng thống Erdogan đã xóa bỏ mọi tính chất đa diện của ngành truyền thông và biến quốc gia này thành một nhà tù giam giữ các ký giả trong sự im lặng gần như đồng lõa của Liên Hiệp châu Âu. Sau Thổ Nhĩ Kỳ, là Trung quốc, Iran và Ai Cập. Chỉ riêng tại ba quốc gia này, có hơn 2/3 tổng số các ký giả bị tống giam trên toàn thế giới. Trong một tuyên ngôn, tổ chức Ký giả không biên giới yêu cầu ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chỉ định một đại diện đặc biệt lo về an ninh của các ký giả trực thuộc văn phòng tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

Báo cáo của Ký giả không biên giới cho biết thêm là trong năm nay, 2016, con số các ký giả bị bắt làm con tin đã sút giảm, từ 61 người trong năm 2015 xuống còn 52, tất cả đều bị bắt làm con tin tại Yemen, Siria và Irak. Tại 2 nước Siria và Irak, nhóm quân đội nhà nước hồi giáo IS đang cầm giữ 21 ký giả, đa số là người địa phương. (AFP 13.12.2016)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page