Tỉnh Dòng La San Việt Nam Tổng Kết

Năm Thánh 150 Năm La San Việt Nam

 

 

Tỉnh Dòng La San Việt Nam Tổng Kết Năm Thánh 150 Năm La San Việt Nam.


Tỉnh Dòng La San Việt Nam Tổng Kết Năm Thánh 150 Năm La San Việt Nam.


Sàigòn (VietCatholic News 12-12-2016) - Ban Tổ Chức kỷ niệm 150 Năm của Tỉnh Dòng La San Việt Nam đã làm bản tổng kết Năm Thánh 150 năm La San Việt Nam với nội dung như sau:

 

Ban Tổ Chức Sự Kiện 150 La San Việt Nam

Tổng Kết Năm Thánh La San Việt Nam

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Nhờ sự ưu ái của Ðức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc - Tổng Giám Mục giáo phận Sài Gòn, nhờ hồng ân và do năng quyền nhận được cách đặc biệt từ Người Cha và Thầy của chúng ta trong Ðức Kitô là Ðức Thánh Cha Phanxicô, Vị Giáo Hoàng do ý Chúa quan phòng cho Giáo Hội Công Giáo. Vào năm thứ 3 của triều đại giáo hoàng của Người, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Sư Huynh Giám Tỉnh Tỉnh Dòng La San Việt Nam cho phép Tỉnh Dòng La San Việt Nam và Dòng Nữ La San mở Năm Thánh La San kể từ ngày 09/01/2016 đến ngày 08/12/2016 để kính nhớ hai sự kiện quan trọng là kỷ niệm 150 năm các Sư Huynh La San phục vụ giáo dục tại Việt Nam (1866 - 2016) và 50 năm thành lập Dòng Nữ La San (1966 - 2016) với ơn Toàn Xá vào những ngày và những nơi được chỉ định khi cử hành các nghi thức thánh và các hình thức thiêng liêng khác. Một Năm Hồng Ân mở ra dành cho các thành viên của hai Hội Dòng chúng con và mọi tín hữu đồng tâm nhất trí với những mục đích thiêng liêng của Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, tham dự sốt sắng những nghi lễ ấn định.

Ngày 9 tháng Giêng năm 2016, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô đã cử hành thánh lễ Khai Mạc Năm Thánh La San, và trong suốt năm nay (2016), với lòng thương yêu mục tử của các Ðức Giám Mục các giáo phận Xuân Lộc, Bà Rịa, Phú Cường, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Ðà Lạt, Huế, Phnom Pênh, San Francisco có 14 thánh lễ cử hành Năm Thánh tại các nơi cộng đoàn hai Hội dòng chúng con hiện diện và do năng quyền của Giáo Hội, các Ðức Giám Mục và Linh Mục chủ sự đã ban phép lành Toà Thánh với Ơn Toàn Xá cho 10,600 tín hữu tham dự thánh lễ.

Một hồng ân lớn khác nữa cho Anh Chị Em La San của chúng con trong Năm Thánh La San là vào ngày 16 tháng 10 năm 2016 vừa qua, Hội Dòng La San chúng con vui mừng được Ðức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hiển thánh cho Sư Huynh Salomon, một người anh em chúng con đã tử đạo dưới thời Cách Mạng Pháp.

Bên cạnh đó, tại các cộng đoàn La San, chúng con tổ chức các buổi hành hương cho các tu sĩ, các sinh viên, học sinh và cộng tác viên tại các cộng đoàn để qua những việc thiêng liêng này chính các thành viên của hai Hội Dòng, các tín hữu khác và tất cả những ai, nhờ Ơn Chúa, một cách nào đó, gắn bó với hai Hội Dòng, được thêm Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Ái; thêm lòng yêu mến và vâng phục nghĩa tử đối với Ðức Thánh Cha, Vị Ðại Diện của Chúa Kitô ở trần gian.

Ngoài ra Tỉnh Dòng La San Việt Nam, khi sống Năm Thánh La San và Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng con ý thức cách sâu sắc lời thánh Phaolô viết trong thư Rôma: "Trong anh em, không ai sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho chính mình. Chúng ta sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa" (Rm 14:7); và như lời mời gọi của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng: "Cuộc sống sẽ gia tăng nếu được trao ban... Người ta chỉ cảm nghiệm được niềm vui lớn lao, nếu bỏ qua một bên sự bảo đảm (cá nhân) để say mê trong sứ vụ chia sẻ cuộc sống cho người khác... Cuộc sống sẽ trưởng thành và sung mãn hơn khi được trao ban để đem lại cuộc sống cho người khác. Và đó là loan báo Tin Mừng."1 Trong mầu nhiệm hiệp thông của Giáo Hội, khi cùng chia sẻ những của cải thiêng liêng, thì các cộng đoàn La San cũng nhận được chia sẻ những của cải vật chất từ các Cựu La San, Cựu Học Sinh La San, Cộng Tác Viên để đồng hành và liên kết với chúng con lo cho giới trẻ và người nghèo trong các hoạt động giáo dục; đồng thời chúng con cũng được mời gọi "đi ra khỏi trại" đến "vùng ngoại vi" để phục vụ văn hoá và huấn giáo, để chia sẻ của cải vật chất với người nghèo, để dụng chạm đến da thịt của Chúa Kitô nơi thân thể người nghèo, như lời của Thánh Gioan La San dạy: "Anh Chị Em hãy nhận ra Chúa Kitô nơi các trẻ em trong những bộ áo quần rách rưới."2 Cách đặc biệt, như là một hành động cụ thể trong Năm Thánh La San và cũng là Năm Thánh Lòng Thương Xót, trong cơn lũ lụt vừa qua trong tháng 10/2016 tại Quảng Bình, toàn thể các cộng đoàn Sư Huynh trong Tỉnh Dòng, các cộng tác viên La San và quý ân nhân đã cùng chung tay đóng góp và đi đến hai vùng ở thượng nguồn Sông Gianh thuộc huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình để thăm viếng, an ủi và chia sẻ vật chất với 465 hộ dân vùng lũ.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Ðiểm qua một vài những hoạt động trong Năm Thánh để trong thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh này, chúng con xin cộng đoàn cùng hiệp thông với Anh Chị Em La San chúng con dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về những hồng ân lớn lao mà Người đã ban cho chúng con và mưu ích cho các tín hữu trong suốt năm qua. Cùng xin Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, dâng lên Thiên Chúa tâm tình, cử chỉ, hành động của chúng con, và xin Mẹ Maria chuyển cầu cho Anh Chị Em La San chúng con tiếp tục làm phong phú những ân huệ đã lãnh nhận, được thoát khỏi sự hư nát của thế tục trong đời sống, biết nhận ra Chúa Giêsu hiện diện trong Lời Chúa và Thánh Thể, nơi người nghèo và cung kính với Người như bổn phận của người mộn đệ đòi hỏi, và biết luôn ăn ở xứng đáng với Người, để Người ưa thích ngự đến và lưu lại nơi trong mỗi người, trong cộng đoàn và tại những nơi mà chúng con hiện diện.3

 

Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng

Ban Tổ Chức Năm Thánh La San Kỷ Niệm 150 Năm La San Việt Nam

- - - - - - - - - - - -

1 T/h Niềm Vui Tin Mừng (Evangulli Gaudium) số 10

2 Thánh Gioan La San, Bài Suy Gẫm số 96, về Lễ Hiển Linh, điểm 3

3 Thánh Gioan La San, Bài Suy Gẫm số 82, về Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page