Nhóm khoa học gia Anh quốc cho phép

thực hiện kỹ thuật truyền sinh gọi là 3 cha mẹ

 

Nhóm khoa học gia Anh quốc cho phép thực hiện kỹ thuật truyền sinh gọi là 3 cha mẹ.

London (AGI 30-11-2016; Vat. 7-12-2016) - Hôm 30 tháng 11 năm 2016, một nhóm chuyên viên khoa học gia Anh quốc đã cho phép thực hiện kỹ thuật truyền sinh gọi là 3 cha mẹ, mở đường cho Anh quốc trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện kỹ thuật này.

Hồi tháng 2 đầu năm 2016, quốc hội Anh đã cho phép dùng hệ DNA của ba người để cấy tạo phôi thai trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên cơ quan hữu trách là Thẩm quyền truyền sinh và phôi thai người (Human Fertilisation and Embryology Authority) khẳng định là sẽ chờ đợi phán quyết của các chuyên viên khoa học trước khi chính thức cho phép. Và hôm 30 tháng 11 năm 2016, nhóm chuyên viên khoa học đã bày tỏ sự đồng thuận.

Kỹ thuật này cho phép những phụ nữ mang những gen có khả năng biến đổi ti thể gây bệnh, có thể sinh con không bị mang bệnh ấy. Kỹ thuật truyền sinh này sẽ khiến phôi thai được thành hình từ hệ DNA của người cha và người mẹ, cùng với một phần ti thể lành mạnh từ một người khác hiến tặng. (AGI 30.11.2016)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page