Quyết định đổi tiền bất ngờ

của chính quyền Ấn

gây nhiều khốn khó cho dân chúng

 

Quyết định đổi tiền bất ngờ của chính quyền Ấn gây nhiều khốn khó cho dân chúng.

Ấn độ (Asia News 14-11-2016; Vat. 22-11-2016) - Tại Ấn Ðộ, quyết định đổi tiền bất ngờ do chính quyền Ấn ban hành trong tuần trước đây, đang gây nhiều khốn khó cho dân chúng. Các ngân hàng không có đủ tiền theo mệnh giá mới để đổi cho người dân. Các máy ATM không hoạt động. Người dân xếp hàng dài dằng dặc trước các ngân hàng để mong đổi được tiền. Ðã có nhiều vụ ẩu đả và cãi cọ giành giật xảy ra vì người dân không còn tiền bạc để mua lương thực.

Tuần trước đây, ngày 10 tháng 11 năm 2016, thủ tướng Ấn, ông Narendra Modi, bất ngờ quyết định rút khỏi thị trường các đồng mệnh giá 500 và 1,000 rupi, với mục đích chính là giới hạn nạn lưu hành tiền giả, đồng thời chống nạn tham nhũng và trốn thuế. Các đồng bạc mệnh giá 500 và 1,000 rupi, tương đương 6.5 và 13 euro, là mệnh giá cao nhất và rất thịnh hành trên các thị trường Ấn, từ ngày hôm ấy, sẽ không còn giá trị nữa và phải đổi thành mệnh giá cao hơn là 2,000 rupi. 90% các dịch vụ tại Ấn Ðộ đều được trả tiền mặt. Nhưng người ta chỉ được đổi một lượng tiền nào đó mà thôi, số còn lại phải bỏ vào một tài khoản ngân hàng, và phải có giấy tờ chứng minh đi kèm.

Theo một nguồn tin do hãng thông tấn Asianews ghi nhận, buổi đầu, người dân Ấn rất vui vì cho rằng biện pháp này sẽ giảm bớt hiện tượng tiền đen giả mạo. Nhưng chỉ vài ngày sau, người ta khám phá ra rằng đây là một hành vi chính trị, nhằm củng cố đảng cầm quyền Ấn giáo BJP trong viễn tượng cuộc tranh cử sắp tới đây tại bang Uttar Pradesh. Các ngân hàng trong nước không có đủ tiền mới để đổi các đồng mệnh giá 500 và 1,000 rupi cho dân chúng. Chỉ có các thành viên đảng BJP là đã kín đáo đổi tiền trước và thích ứng được trước tình trạng hiện nay. Còn dân chúng đang khốn khổ vì vụ đổi tiền này. Nhiều người xếp hàng rồng rắn trước các nhà băng để mong đổi được tiền hầu sinh sống. Ðã có hai người đứng tim chết vì phải xếp hàng chờ đợi quá lâu. Một phụ nữ vừa bán được mảnh đất đã thắt cổ tự tử vì tưởng rằng số tiền bán đất gồm toàn mệnh giá 500 và 1,000 rupi không còn giá trị gì nữa. Tình hình hiện nay thật là bối rối. Mỗi ngày chính quyền đưa ra những chỉ dẫn khác nhau về ngân khoản có thể được đổi khiến cho người dân càng dễ hoang mang lầm lẫn hơn. Nhưng vấn đề chính và rõ rệt nhất, đó là không có tiền để đổi. Kết quả là nền kinh tế Ấn độ đang bị đình trệ.

Một yếu tố khác cũng đang gây nghi ngờ cho người dân Ấn đó là sự trùng hợp khác thường giữa quyết định của thủ tướng Modi và một số sáng kiến của các doanh nhân Ấn, khiến người ta có cảm tưởng là chính quyền Ấn hiện nay đang muốn mưu lợi cho giới doanh nhân thân cận với đảng cầm quyền BJP. Kết quả là dân chúng Ấn Ðộ đã nghèo lại càng nghèo hơn và đảng BJP cầm quyền đã mạnh lại càng mạnh hơn. Có lẽ chỉ có đảng BJP là có đủ ngân khoản để chi phí cho cuộc tranh cử tại Uttar Pradesh vào năm tới. Còn các thành viên phe đối lập thì phải chia sẻ số phận của dân chúng Ấn, không được đổi đủ tiền để mua lương thực, nói chi đến vận động tranh cử. (Asia News 14.11.2016)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page