Các Giám mục Ấn Ðộ gửi thông điệp

chúc mừng nhân dịp Lễ Deepavali của Ấn giáo

 

Các Giám mục Ấn Ðộ gửi thông điệp chúc mừng nhân dịp Lễ Deepavali của Ấn giáo.

Ấn độ (WHÐ 30-10-2016) - Xin cho một đất nước không còn tham nhũng, bạo lực và chia rẽ: đó là điều các giám mục Công giáo ở Ấn Ðộ cầu mong nhân dịp Lễ Deepavali (Lễ hội Ánh sáng) của Ấn giáo được tổ chức vào ngày 30 tháng Mười năm 2016. Trong Thông điệp chúc mừng "các anh chị em tín đồ Ấn giáo trên khắp thế giới", các Ðức giám mục Ấn Ðộ gửi lời chào và chúc mừng nồng nhiệt nhất, đồng thời nhắc lại rằng Lễ này tượng trưng cho chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, của sự thiện trước cái ác.

"Khi bầu trời của chúng ta rực rỡ pháo hoa và những ngôi nhà ở đất nước chúng ta bừng lên những ngọn đèn sáng trang trí, ước gì tâm hồn chúng ta cũng được tràn đầy ánh sáng của lòng nhân hậu và đất nước của chúng ta được thoát khỏi bóng tối của tham nhũng, bạo lực và sự chia rẽ".

Deepavali là một lễ hội lớn của Ấn giáo, mang ý nghĩa tinh thần là chiến thắng của ánh sáng trước tối tăm, của sự thiện trước cái ác, của sự hiểu biết trước mê muội, và của hy vọng trước nỗi thất vọng. Lễ này dược cử hành bằng cách thắp lên hàng triệu ngọn đèn trên mái nhà, ở các cửa ra vào và cửa sổ, xung quanh các đền thờ và các toà nhà khác.

Vào dịp lễ Deepavali, các tín đồ lau chùi, sửa sang và trang trí nhà cửa và văn phòng của họ, mặc quần áo mới, gia đình cầu nguyện chung và mừng lễ với nhau.

Thông điệp của các Giám mục Ấn Ðộ bày tỏ mong muốn ngày lễ Deepavali "một lần nữa soi sáng lòng trí các tín đồ, để giữa những khó khăn và thách đố họ biết đấu tranh bảo vệ sự thật, ánh sáng và sự sống. Cầu mong ngày lễ này mở ra một giai đoạn hoà bình, tiến bộ và thịnh vượng cho đất nước chúng ta và trên thế giới".

(Agenzia Fides)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page