Một Linh mục đã bị giết tại miền nam

của Cộng hòa dân chủ Congo

 

Một Linh mục đã bị giết tại miền nam của Cộng hòa dân chủ Congo.

Kinshasa (Agenzia Fides 24-10-2016) - Vào giữa đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22 tháng 10 năm 2016, một số người lạ mặt đã tấn công cha Joseph Mulimbi Nguli, 52 tuổi, cha phó của giáo xứ thánh Martin ở quận Katuva, Lubumbashi, thị trấn chính của tỉnh thượng Katanga, khi họ đột nhập vào nhà cha. Cha đã bị bắn một phát súng vào bụng.

Các Giám mục Congo đã từng lên án tình trạng thiếu an ninh ở những vùng rộng lớn. Các ngài bày tỏ sự lo lắng về việc các cuộc thảm sát lập đi lập lại ở các vùng. Bên cạnh đó, các Ðức cha cũng lên án các cuộc tấn công các giáo xứ và các cộng đoàn tôn giáo, đặc biệt ở Kinshasa, Kananga và Bukavu. (Agenzia Fides 24/10/2016)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page