Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm

Giáo phận Milan vào năm 2017

 

Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm Giáo phận Milan vào năm 2017.

Vatican (CNA 15-10-2016) - Thứ sáu 15 tháng 10 năm 2016 phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo là Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm Giáo phận Milan vào thứ bảy, ngày 25 tháng 03 năm 2017.

Ðức Hồng y Angelo Scola, Tồng Giám mục Milan nhận định: "Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha là một dấu chỉ yêu thương và kính trọng ngài dành cho Giáo hôi của thánh Ambrosio, thành phố Milan và toàn vùng Lombardi. Chúng tôi muốn thưa với Ðức Thánh Cha về lòng biết ơn của chúng tôi bởi vì ngài sẽ đến để củng cố chúng tôi trong đức tin. Từ bây giờ chúng tôi sống sự chờ đợi Ðức Thánh Cha trong lời cầu nguyện, trong sự chuẩn bị cho qua tặng lớn lao này."

Ðức Thánh Cha lẽ ra đã viếng thăm Milan vào ngày 07 tháng 05 năm 2016 nhưng vào ngày 10 tháng 12 năm 2015, Vatican thông báo cho Ðức Hồng y Scola là chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha phải hoãn lại do chương trình của ngài quá dày đặc trong Năm Thánh Lòng thương xót.

Trong những ngày tới, Hội đồng Giám mục Milan sẽ bắt đầu công việc tổ chức để thành lập và tổ chức một ủy ban đặc biệt cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

Milan là thành phố lớn thứ hai của Ý và là thủ phủ của miền Lombardy. Giáo hoàng cuối cùng viếng thăm Milan là Ðức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI vào năm 2012 khi ngài đến Giáo phận từ ngày 1 đến 3 tháng 6 năm 2012 nhân Ðại hội về Gia đình lần thứ 7. (CNA 15/10/2016)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page