Tuyên Ngôn của Tổng Giáo Phận Galveston, Houston

đáp lại Cuộc Vận Ðộng của

Tổ Chức tự xưng là Công Giáo Phá Thai

 

Tuyên Ngôn của Tổng Giáo Phận Galveston, Houston đáp lại Cuộc Vận Ðộng của Tổ Chức tự xưng là Công Giáo Phá Thai.

Houston (VietCatholic News 19-09-2016) - Ngày 12 tháng 9 năm 2016, Tổng Giáo Phận Galveston, Houston đã ra tuyên ngôn đáp lại Cuộc Vận Ðộng của Tổ Chức tự xưng là Công Giáo Phá Thai. Bản tuyên ngôn với nội dung như sau:

 

Hôm thứ hai vừa qua, trên tờ San Antonio Express-News, tờ Houston Chronicle và tờ Dallas Morning News có một trang quảng cáo lớn của một tổ chức đặt căn cứ ở Washington D.C. gọi là Công Giáo phò phá thai - Catholics for Choice.

Bất kể cái tên đó hàm ý gì, Công Giáo phò phá thai không phải là một tổ chức nhằm vào hội viên và không hề có liên hệ gì với Giáo Hội Công Giáo Roma. Thế nên, tổ chức này được tài trợ bằng sự đóng góp của vài tổ chức thế tục đang thúc đẩy chương trình phò phá thai. Tổ chức này ít khi ra khỏi Washington để đến Tex-as, trừ khi nó phải mua những quảng cáo đầy trang đắt tiền khi nó phục vụ chương trình phò phá thai của nó.

Không rõ tại sao Công Giáo phò phá thai lại chọn nhiều cá nhân tự xưng là người Công Giáo là sứ giả cho một tiền đề sai lạc cho rằng từ chối trả tiền cho việc phá thai là một tấn công vào giá trị nhân phẩm Chúa ban cho con người. Sự tấn công duy nhất vào nhân phẩm là việc phá thai, chấm dứt một mạng sống và giàm giá trị vô số những mạng sống khác.

Cuộc vận động sai lạc của tổ chức gọi là Catholics for Choice Công Giáo phò phá thai không đại diện cho sự hướng dẫn luân lý của Giáo Hội chúng ta. Các đức giám mục của Mỹ, hợp với đức thánh cha Phanxico vẫn đồng thanh công bố giá trị của thai nhi. Hằng triệu người công giáo ở Texas tích cực sống lời giảng dạy này trong mục vụ phò sinh.

Cũng không rõ tại sao nhóm vận động nhỏ này lại cứ nhấn mạnh mình là công giáo trong khi rõ ràng là họ từ chối tuân theo và sống những nguyên tắc của đức tin Công Giáo. Kiến thức xã hội công giáo luôn dựa vào và không thể tách rời khỏi sự hiểu biết của chúng ta về đời sống con người và giá trị nhân phẩm. Mỗi người, từ giây phút thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, đều có một giá trị nội tại và có quyền sống hợp với nhân phẩm. Người Công Giáo, theo định nghĩa, luôn sống phù hợp với nhứng lời giảng dạy thiết yếu của Giáo Hội và tuân theo đức tin truyền lại cho chúng ta qua Chúa Giê su Ki tô và các Tông Ðồ. Một người không thể gọi mình là người công giáo mà lại chối bỏ sự thánh thiêng của đời sống bằng việc tích cực ủng hộ sự phá thai.

 

Ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

Ðức Hồng Y Daniel DiNardo

Tổng Giáo Phận Galveston - Houston

 

Ðức Giám Mục Gustavo Garcia-Siller, M.Sp.S

Tổng Giáo Phận San Antonio

 

Ðức Giám Mục Steven J. Lopes, STD

Pesonal Ordinariate of the Chair of St. Peter

 

Ðức Giám Mục Kevin J Farrell

Giáo Phận Dallas.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page