Chương trình Lễ Tấn phong Giám Mục

Giuse Nguyễn Thế Phương

và Nghi lễ tiếp nhận

Ngai Toà Giáo phận Kamloops

 

Chương trình Lễ Tấn phong Giám Mục Giuse Nguyễn Thế Phương và Nghi lễ tiếp nhận Ngai Toà Giáo phận Kamloops.

Kamloops, Canada (VietCatholic News 23-08-2016) - Ðối với Giáo Phận Công Giáo Kamloops thuộc Tỉnh Bang British Columbia nói chung và đối với Cộng Ðồng Công Giáo người Canada gốc Việt Nam thì vào ngày Thứ Năm 25 tháng Tám năm 2016 này sẽ lại là một ngày lịch sử, một ngày cầu nguyện đặc biệt để " Ðội Ơn Thiên Chúa" và "Cảm ơn Canada - Thank You Canada / Merci Canada again!" Ðây sẽ là ngày tấn phong chính thức cho Ðức Cha tân cử Giuse Nguyễn Thế Phương trở thành vị Giám Mục Chính Toà đời thứ Sáu của Giáo phận Kamloops thuộc Tổng Giáo phận Vancouver Canada.

Ðại Lễ Tấn Phong Giám Mục

Giáo phận Công Giáo Kamloops hân hoan kính mời Quý vị

đến tham dự Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục và Tấn Phong của

Ðức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương

Giám Mục Chính Toà đời thứ Sáu của Giáo phận Kamloops

Vào lúc 3:00PM chiều ngày thứ Năm ngày 25th tháng Tám năm 2016

tại Sandman Centre, tại địa chỉ số 300 Lorne Street, Kamloops, British Columbia BC, V2C 1W3.

Ðức Cha J. Michael Miller, CSB, Tổng Giám Mục Vancouver là vị Chủ tế Thánh Lễ và Chủ Phong.

Ðồng Phụ Phong bởi Ðức Cha Stephen Jensen, Giám Mục Chính Toà Giáo phận Prince George;

và Ðức Cha David Monroe, Nguyên Giám Mục Chính Toà Giáo Phận Kamloops.

Ngay sau Ðại Lễ sẽ có buổi tiếp tân nhẹ gặp Ðức Tân Giám Mục tại công viên Riverside Park.

Trân trọng Kính Mời.

Giáo Phận Công Giáo Kamloops.

(Ghi chú về việc đậu xe; trên trang nhà www.rckd.org;

Ban Tổ chức có đăng bản đồ chỉ đường đến Sandman Centre, và ghi rõ ta nên đến sớm để đậu xe đúng nơi quy định như sau; Ở cả hai bên parking lot của Lorne Street, phía East và the Keg Restaurant ở corner của 6th & Lorne Street cũng như ở bãi đậu xe của Hotel 540 East end. Hai nơi này chỉ cách Sandman Centre có 2 block đường.)

Hành trình bền vững Ðức Tin của Tân Giám mục Giuse Nguyễn Thế Phương

Theo bản tin chính thức trên trang nhà của Giáo phận Công Giáo Kamloops, ở Tỉnh Bang British Columbia, miền viễn Tây Canada (www.rcdk.org) vào ngày 01 tháng Sáu năm 2016 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Sắc chỉ chọn Linh Mục Giuse Nguyễn Thế Phương, sinh ngày 25 tháng 03 năm 1957, Ðại chủng sinh Việt Nam, thuyền nhân tỵ nạn đến Vancouver vào năm 1987, thợ sơn, tu học tại Ðại Chủng Viện Chúa Ki Tô Vua và được truyền chức Linh Mục vào ngày 30 tháng 5 năm 1992. Trong gần 25 năm qua Ðức Giám Mục tân cử Giuse Nguyễn đã phục vụ tại các Giáo Xứ trong Tổng Giáo Phận Vancouver, và đã là Giám Ðốc Ơn Gọi, Trưởng Giáo Phủ - Ðiều Phối Viên Văn phòng Toà Tổng Giám Mục và sau cùng trở thành Linh Mục Tổng Ðại Diện Tổng Giáo phận Vancouver (Vicar General and Moderator of Archdiocese of Vancouver).


Châm ngôn bằng tiếng Latin " STATE IN DOMINO" (Phil. 4,1). Chính Ðức Cha tân cử Giuse phiên dịch ra tiếng Việt Nam là "Ðứng vững trong Chúa".


Ðức Giám Mục tân cử Giuse Nguyễn Thế Phương sẽ được tấn phong Giám mục và trở thành vị Giám Mục Chính Toà đời thứ 6 của Giáo phận Kamloops, Vancouver để kế vị người tiền nhiệm là Ðức Cha David Monroe, cũng nguyên là Tổng Ðại Diện Tổng Giáo Phận Vancouver, Giám Mục Chính Toà đời thứ 5 của Giáo phận Kamloops (2002-1/6/2016) năm nay 75 tuổi và đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận cho nghỉ hưu theo Giáo Luật.

Thông tin Toà Giám Mục Kamloops tuyên bố lần đầu tiên trong lịch sử của Giáo Phận và Tổng Giáo Phận có một vị Linh Mục được đào tạo, phục vụ và thuộc về Tổng Giáo Phận Vancouver, tức là Giám Mục Giáo phận nhà. Ðiều tự hào thứ hai cũng mang tính lịch sử, là một người tỵ nạn thuyền nhân từ Việt Nam trở thành vị Giám Mục Chính Toà Kamloops đầu tiên thuộc Tổng Giáo Phận Vancouver.

Nhờ ơn Chúa thương xót, người thuyền nhân tỵ nạn Ðại chủng sinh Giuse Nguyễn Thế Phương, sau những năm bị bách hại gian khổ vì Ðức Tin, đến Vancouver năm 30 tuổi, đi làm thợ sơn để có tiền đi học tiếng Anh, được thụ phong Linh Mục vào năm 35 tuổi; và ngày nay ở tuổi 59 là Linh Mục Tổng Ðại Diện của Tổng Giáo Phận Vancouver, người thuyền nhân tỵ nạn Giuse Nguyễn Thế Phương đã được chọn làm vị Giám Mục Chính Toà đời thứ 6 của Giáo phận Kamloops, Vancouver.

Ðứng Vững Trong Chúa - Stand Firm In The Lord (Phil. 4,1)

Vâng nhờ ơn Chúa và Ðứng Vững Trong Chúa, hành trình bền vững Ơn Gọi và bền đỗ trong Ðức Tin của Ðức Giám Mục tân cử Giuse Nguyễn Thế Phương thật đáng được ghi nhận, học tập và suy ngẫm.

Trên Huy hiệu Giám Mục của Ðức Giám Mục tân cử bao quanh bởi Mũ và 12 dải tua màu xanh lá cây của vị Giám mục. Trong phần khiên ở trên cùng là ngôi sao trắng trên nền trời vàng, chiếu soi trên 3 ngọn núi nhưng là hợp phần của hai màu xanh biển và đỏ, hai màu xanh đỏ này giống như một nụ hoa hồng, hoa tulip, ở giữa hai vùng màu xanh đỏ là một con thuyền có 1 cánh buồm to no gió màu trắng, con thuyền tượng trưng cho Giáo Hội của Chúa trên hành trình thế gian và cũng mang ý nghĩa người thuyền nhân Giuse Nguyễn Thế Phương đã đến Canada qua trại tỵ nạn tại Phillipines, ở giữa cánh buồm màu trắng nổi bật lên Thánh Giá màu trắng được bao bọc bởi hai nhánh lá phong (Maple leaf của Canada) lá phong bên phải là màu xanh lá cây của Canada mùa hè, nửa lá phong bên trái màu đỏ tượng trưng cho mùa thu đẹp của Canada và quốc kỳ Canada. Màu đỏ tươi và màu xanh lá cây phong này cũng bao hàm ý nghĩa tươi trẻ, nhiệt thành bền vững ÐứcTin, dưới đáy khiên là một con chim Lạc đang dang rộng đôi cánh bay. Trước đây khi còn là Chủ Tịch Miền Tây của Liên Giáo Sỹ Tu Sỹ Việt Nam Canada, hình như vị Chủ Tịch này và các Linh Mục cùng Miền đã vẽ huy hiệu cho Liên Giáo Sỹ Tu Sỹ Việt Nam - Canada có con chim Lạc của truyền thuyết con Hồng cháu Lạc Việt Nam. Sau cùng ở dưới chân phần Thánh Giám Giám mục trên dải châm ngôn ghi hàng chữ bằng tiếng Latin "STATE IN DOMINO" (Phil. 4,1) Chữ in màu đen đơn sơ trên nền trắng. Chính Ðức Cha tân cử Giuse phiên dịch ra tiếng Việt Nam là "Ðứng vững trong Chúa".

Mời tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn tại Thánh đường St. Cecilia

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan vui mừng,

Nhóm Thân Hữu cuả

Ðức Tân Giám Mục Giuse Nguyễn Thế Phương

Trân trọng kính mời Quý Vị

tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn do Ðức Tân Giám Mục chủ tế

tại Thánh Ðường ST. CECILIA

Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

161 Annette Street, Toronto, Ontario M6P 1P5

Lúc 01g00 trưa Chúa Nhật ngày 02 tháng 10 năm 2016

Sau Thánh Lễ, kính mời Quý Vị tham dự Tiệc Mừng,

chung vui và gặp gỡ Ðức Tân Giám Mục,

tại Nhà Hàng DIM SUM KING RESTAURANT

Lầu 3 - 421 Dundas Street West Toronto

Lúc 5giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 10 năm 2016

(5g00: Tiếp tân, 6g00: Nhập tiệc)

Sự hiện diện của Quý Vị là vinh hạnh cho nhóm thân hữu,

là niềm vui và khích lệ cho Ðức Tân Giám Mục.

Trân trọng Kính Mời

Nhóm Thân Hữu

 

Dominic David Tran

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page