Các Giám Mục Madagascar

tố cáo chính quyền bất lực

 

Các Giám Mục Madagascar tố cáo chính quyền bất lực.

Antananarivo (SD 20-08-2016) - Các Giám Mục Madagascar mạnh mẽ tố cáo sự bất lực của giới lãnh đạo quốc gia không giải quyết đươc các vấn đề trầm trọng của đất nước kể từ sau cuộc đảo chánh năm 2009.

Các Giám Mục đã đưa ra lập trường trên đây trong sứ điệp gửi tín hữu và nhân dân toàn nước nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày độc lập, sau khi kết thúc khóa họp tại thủ đô Antananarivo những ngày vừa qua. Sứ điệp có đoạn viết: "Giống như ngôn sứ Edekiel, chúng tôi cảm thương dân chúng xem ra như "không có người chăn", vì các chế độ tiếp nối nhau đã không biết rút tiả ra các bài học của các sai lầm quá khứ, là lý do các khổ đau của chúng ta. Tuy nhiên, không phải mọi hy vọng đều đã mất, vì trong 3 năm qua Madagascar đã biết tái khám phá ra sự khôn ngoan, lòng khoan nhượng, tình liên đới, giá trị của tình bằng hữu và đã tái chiếm sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế.

Nhưng các Giám Mục ghi nhận rằng đất nước bị bệnh vì bị cai trị bởi một chính quyền không hữu hiệu và một tầng lớp lãnh đạo chỉ đưa ra các lời hứa lừa đảo trộn lẫn với các dối trá mở cửa cho bạo lực, trong khi cuộc sống và phẩm giá con người đã không được tôn trọng, người nghèo không được che chở và giới trẻ bị bỏ rơi cho tình trạng vô chính phủ.

Thêm vào đó là tình trạng hỗn loạn tinh thần, do các tín hữu xúi bầy chia rẽ và dùng tôn giáo cho các mục tiêu chính trị. Trong bối cảnh đó Hội Ðồng Giám Mục Madagascar âu lo trước sự bất an gia tăng đối với Giáo Hội: sự thờ ơ chung, các tấn kích và đe dọa chống lại hàng giáo sĩ tu sĩ, với các vụ trộm cắp và hành động phá phách tài sản của Giáo Hội. Ngoài ra hoạt động của Giáo Hội ngày càng gặp nhiều khó khăn chướng ngại, vì nạn bàn giấy rườm rà trong việc cho phép các thừa sai ngoại quốc vào làm việc và cấp giấy phép cho việc xây cất các nơi thờ tự mới.

Các Giám Mục Madagascar đặc biệt chú ý tới cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế trong nước, và tố cáo tình trạng không hữu hiệu của các cơ quan nhà nước không kiểm soát được nạn bất hợp pháp, tình trạng nghèo túng gia tăng, việc khai thác bữa bãi các tài nguyên quốc gia, bầu khí bất an, nạn gian tham hối lộ lan tràn và thiếu tình trạng pháp lý.

Giáo Hội không có bổn phận đề nghị một mô thức chính trị cai quản quốc gia. Sứ mệnh của Giáo Hội là dậy dỗ, gây ý thức cho mọi người luôn theo đuổi công ích với tinh thần phục vụ. Trong chiều hướng đó Giáo Hội đề nghị ba giải pháp giúp thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Thứ nhất phải luôn nhớ rằng quyền bính là để phục vụ quốc gia; thứ hai tái lâp sự cộng tác nghiêm chỉnh giữa Nhà nước và các Giáo Hội để tái lập công bằng; thứ ba giáo dục các công dân biết sống các giá trị nền tảng như sự liêm chính, lòng tận tụy, tình bác ái, tôn trọng nhân phẩm và lo lắng cho công ích. Ðể tái đưa đất nước tiến tơi một nền dân chủ lành mạnh cần phải bảo đảm cho việc tôn trọng luật lệ và thành lập các cơ cấu kiểm soát độc lập. Sứ điệp của các Giám Mục kết thúc với lời mời gọi toàn dân Madagascar không đầu hàng, nhưng liên đới với nhau và không để cho mình bị lèo lái bởi những người chỉ muốn tạo ra các căng thẳng để chiếm quyền bính. (SD 20-8-2016)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page