Amoris Laetitia là chương trình

của Ðức giám mục Bộ trưởng

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

 

Amoris Laetitia là chương trình của Ðức giám mục Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Roma (WHÐ 18-08-2016) - Tông huấn Amoris Laetitia của Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ là chương trình làm việc của Ðức giám mục Kevin Farrell, Bộ trưởng vừa được bổ nhiệm của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Ðức cha Farrell người Mỹ gốc Ailen, hiện đang là giám mục giáo phận Dallas (Hoa Kỳ), đã nói về sứ vụ mới của ngài với Ðài Phát thanh Vatican, vào ngày 17 tháng Tám năm 2016.

Ðức cha Farrell cho biết ngài đã "sửng sốt và cảm thấy vinh dự" khi được Ðức Thánh Cha chọn đứng đầu Bộ mới, hợp nhất Hội đồng Toà Thánh về Giáo dân và Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, bắt đầu từ ngày 1 tháng Chín năm 2016.

Ðức cha Farrell, "vẫn được coi là một giám mục giáo phận đơn sơ phục vụ dân Chúa", đã bày tỏ cảm xúc của ngài khi nhận lời của Ðức Thánh Cha trao phó trách nhiệm này cho ngài trong Giáo triều: "Tôi không mong đợi điều ấy vào lúc này của đời sống mình".

Ðức cha nhận định: "Ðây sẽ là một thách đố lớn", và ngài khẳng định rằng Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Amoris Laetitia sẽ là "chương trình" ưu tiên của ngài. Ðức giám mục Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tài liệu này vốn "được cả thế giới đón nhận".

Ðức cha Farrell cũng dự định sẽ "thúc đẩy thừa tác vụ của giáo dân và bảo đảm rằng các giáo dân sẽ có vị trí xứng đáng của mình trong Giáo hội", cũng như đẩy mạnh hoạt động tông đồ giáo dân trong thế giới.

Tại Giáo triều Roma, Ðức cha Kevin Farrell sẽ gặp người anh của ngài là Ðức cha Brian Farrell, Thư ký Hội đồng Toà Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu. Ngài thổ lộ: "Chúng tôi làm linh mục từ nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ làm việc với nhau trong cùng một thành phố. Ðây sẽ là cơ hội đặc biệt, sẽ là một thay đổi".

(Theo Zenit)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page