Ðiểm báo Ba Lan ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

Ðiểm báo Ba Lan ngày 27 tháng 7 năm 2016.

Cracovia (Vat. 27-07-2016) - Cracovia đang trở thành "trung tâm tinh thần" của Giáo Hội trong những ngày này. Hàng ngàn ký giả quốc tế đã đăng ký nơi Phòng Báo Chí của Ban tổ chức Ngày Quốc Tế giới trẻ ở Cracovia để theo dõi và tường thuật các sinh hoạt của các bạn trẻ và đặc biệt là của Ðức Thánh Cha Phanxicô từ chiều 27 tháng 7 năm 2016.

Một số báo chí Ba Lan, xuất bản sáng ngày 27 tháng 7 năm 2016:

- Tờ Gazeta Krekowska, nhật báo chính ở Cracovia: nơi trang nhất có đăng hình lớn của Ðức Thánh Cha Phanxicô với tựa tin lớn: "Chào mừng Ðức Thánh Cha" bằng tiếng Ba Lan và Tây Ban Nha.

Tờ báo dành 9 trang để nói về Ðức Giáo Hoàng, Ðại Hội giới trẻ, và các khía cạnh khác nhau liên quan đến việc tổ chức.

Bài xã luận đánh giá tích cực buổi lễ khai mạc Ngày quốc tế giới trẻ do Ðức Hồng Y Dziwisz chủ sự chiều ngày 26 tháng 7 năm 2016. Rất nhiều hình ảnh giới trẻ, thánh lễ và bàn thờ. Báo cũng đặc biệt chú ý tới tòa Tổng Giám Mục Cracovia nơi Ðức Thánh Cha trú ngụ trong những ngày viếng thăm.

Nơi trang 6 và 7, báo này có một bài dài về Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, nhấn mạnh sự khiêm tốn và đơn sơ của Ngài.

- Tờ Dziennik Polski, tờ báo phổ biến trên toàn nước Ba Lan. Nơi trang nhất báo này dành nhiều chỗ cho tấm hình các bạn trẻ và Thánh Giá Ngày Quốc tế giới trẻ, với tựa đề "Cracovia đều niềm vui và kinh nguyện, giờ đây chỉ còn chờ đợi Ðức Giáo Hoàng Phanxicô".

Báo dành trọn 2 trang để tường thuật thánh lễ khai mạc Ngày Quốc Tế giới trẻ, và nhấn mạnh với các tựa đề về ngọn lựa tình yêu, tình huynh đệ và hòa bình như Ðức Hồng Y Dziwisz, Tổng Giám Mục Cracovia, đã nói đến trong bài giảng. Có nhiều hình ảnh về thánh lễ này và các bài báo phụ.

Cũng có một bài về "diễn văn riêng" mà Ðức Giáo Hoàng sẽ nói với các Giám Mục, nhưng không có tính chất phê bình chỉ trích. Báo này cũng tặng một phụ trương 12 trang về Ngày Quốc Tế giới trẻ và cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

- Gazeta Wyborcza, tờ báo được coi là thuộc hàng đông độc giả nhất ở Ba Lan, thường có xu hướng phê bình Giáo Hội Công Giáo. Nơi trang đầu tiên, báo này đăng hình các bạn trẻ tại quảng trường trung ương ở Cracovia. Và có tựa đề bằng tiếng Anh "Welcome to Krakow". Nơi trang 4, có một bài về niềm tin của dân Ba Lan, và có tính chất phê bình. Nơi các trang về địa phương Cracovia, các bài báo với nhiều hình ảnh nói về những người trẻ đã "chinh phục" thành phố này.

 

P. Gesiak / A. Gisotti phái viên Ðài Vatican ở Cracovia. Trần Ðức Anh OP chuyển ý

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page