Ðức Thánh Cha chào thăm ký giả

trên máy bay từ Roma tới Cracovia

 

Ðức Thánh Cha chào thăm ký giả trên máy bay từ Roma tới Cracovia.

Cracovia (Vat. 27-07-2016) - Trong chuyến bay dài gần hai tiếng đồng hồ từ Roma tới Cracovia, Ba Lan, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng "thế giới đang ở trong 'chiến tranh', nhưng không phải là chiến tranh tôn giáo", xung đột quyền lợi.

Cha Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã xin Ðức Thánh Cha bình luận về vụ cha Jacques Hamel, 86 tuổi, bị hai tên khủng bố Hồi giáo sát hại trong một thánh đường miền Normandie, tây bắc Pháp, trong lúc dâng lễ, Ðức Thánh Cha nhận định rằng: "Vị linh mục thánh thiện này bị sát hại ngay trong lúc dâng lễ cầu nguyện cho hòa bình. Cha là một, nhưng có bao nhiêu Kitô hữu, bao nhiêu người vô tội, bao nhiêu trẻ em cũng bị giết.. Chúng ta hãy nghĩ đến Nigeria chẳng hạn. Chúng ta nói: nhưng đó là Phi châu! Chúng ta đang ở trong chiến tranh, chúng ta đừng sợ nói lên sự thật ấy, thế giới ở trong chiến tranh vì đã mất hòa bình".

Ðức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến những người trẻ đang tham dự Ngày Quốc tế giới trẻ và nói: "Tuổi trẻ luôn nói với chúng ta về hy vọng. Chúng ta hy vọng rằng người trẻ nói với chúng ta là có nhiều hy vọng hơn một chút trong lúc này".

Ðức Thánh Cha cũng cám ơn những người đã chia buồn với ngài về vụ vị linh mục bị giết, đặc biệt là những lời chia buồn của Tổng thống Francois Hollande của Pháp, như một ngừơi anh em".

Sau khi chào thăm tất cả 75 ký giả tháp tùng, Ðức Thánh Cha lại cầm micro và nói: "Tôi muốn nói thêm một lời để minh định: khi tôi nói về chiến tranh, tôi muốn hiểu đó là chiến tranh thực sự, chứ không phải là chiến tranh tôn giáo. Tôi nói về những cuộc chiến tranh vì quyền lợi, vì tiền bạc, về những tài nguyên thiên nhiên, vì muốn thống trị các dân tộc.. Tôi không nói về chiến tranh tôn giáo. Tất cả các tôn giáo đều muốn hòa bình. Chiến tranh là điều mà những người khác muốn, anh chị em có hiểu không!"

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page