Các Giám Mục Philippines hài lòng

về phán quyết của Toà Án quốc tế La Haie

 

Các Giám Mục Philippines hài lòng về phán quyết của Toà Án quốc tế La Haie.

Manila (Fides 14-07-2016) - Các Giám Mục Philippines bầy tỏ hài lòng và biết ơn Thiên Chúa về phán quyết của toà án quốc tế La Haie bên Hoà Lan khẳng đỉnh rằng Trung Quốc không có quyền gì trên Biển Ðông.

Ðức Cha Ruperto Santos, Giám Mục Balanga, chủ tịch Ủy ban mục vụ cho người di cư và lưu động của Hội Ðồng Giám Mục Philippines, đã ra thông cáo cho biết như trên. Các Giám Mục Philippines xin mọi người hãy có tinh thần đại độ, không khoe khoang, nhưng đơn sơ và khiêm tốn trước phán quyết này của toà án quốc tế, bênh vực quyền lợi của Philippines. Ðức Cha cũng nhắn nhủ các anh chị em Philippines làm việc bên Trung Quốc tránh dấn thân vào các cuộc tranh luận liên quan tới phán quyết, vì an ninh của chính họ. Cần tiếp tục làm việc với ý thức trách nhiệm, tôn trọng và thanh thản. Ðức Cha cũng yêu cầu họ không thành lập các nhóm và đề cập tới phán quyết này trên các phương tiện truyền thông.

Trong các tháng qua Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã mời gọi tín hữu toàn nước sốt sắng cầu nguyện để tìm ra một biện pháp hoà bình cho các tranh chấp Biển Ðông giữa Trung Quốc và Philippines. Trước các hành động ngang ngược của Trung Quốc tiến chiếm đảo san hô và đánh đuổi ngư dân Philippines, năm 2013 chính quyền Philippines đã kiện Trung Quốc trước toà án quốc tế La Haie. Và ngày 12 tháng 7 năm 2016 Toà Án đã phán quyết rằng Philippines có lý, vì "Trung Quốc không có quyền lịch sử nào trên Biển Ðông. Trái lại "Trung Quốc đã vi phạm các quyền tối thượng của nhân dân Philippines trong vùng kinh tế tuyệt đối bằng cách xen mình vào các quyền đánh cá và khai thác dầu hỏa, xây dựng các đảo nhân tạo và không ngăn cản ngư phủ Tàu hoạt động trong vùng". Ngoài ra Trung Quốc còn gây ra các thiệt hại môi sinh cho đảo san hô Spratly và Scarborough Shoal của Phi. Ông Perfecto Yasay ngoại trưởng Phi nói rằng Philippines cương quyết tôn trọng phán quyết này và nó là một hòn đá mốc quan trọng góp phần đương đầu với các tranh chấp Biển Ðông.

Trung Quốc đã đưa ra bản đồ lưỡi bò, nhận vơ Biển Ðông là của mình, bất chấp luật lệ hải phận quốc tế, vi phạm hải phận của các nước vùng Ðông Nam Á, trong đó có Ðài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.

Từ nhiều năm qua Trung Quốc đã ngang nhiên xâm chiếm biển đảo của Việt Nam, và đã xây cất một số đảo nhân tạo, được trang bị sân bay quân sự và hải cảng cho tàu chiến cũng như các cơ cấu hạ tầng. Lý do chính khiến cho Trung Quốc ngang nhiên ăn cướp và uy hiếp các nước nhỏ trong vùng là vì Biển Ðông rộng 3.5 triệu cây số vuông có mỏ dầu và khí đốt khổng lổ mà Trung Quốc muốn chiếm bằng mọi cách, để đẩy mạnh nền kinh tế và thực hiện giấc mộng Trung Quốc Vĩ Ðại của mình. Trong khi chính quyền Philippines mạnh mẽ phản đối và kiện Trung Quốc ra trước toà án quốc tế, thì giới lãnh đạo Hà Nội sợ hãi im lặng, lại còn thẳng tay đàn áp dân chúng biểu tình ôn hoà chống Trung Quốc một cách vô cùng tàn bạo. (Fides 14-7-2016)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page