Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ lên án

nạn bạo lực và kỳ thị chủng tộc gia tăng

 

Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ lên án nạn bạo lực và kỳ thị chủng tộc gia tăng.

Washington (SD 11-07-2016) - Hội Ðồng Giám Mục Hoa kỳ mạnh mẽ lên án nạn bạo lực và kỳ thị chủng tộc gia tăng trong nước.

Ðứng trước cảnh hai người da đen bị cảnh sát bắn chết và 5 nhân viên cảnh sát bị bắn hạ bởi một binh sĩ da đen trong các vụ biểu tình của dân chúng, trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật mùng 10 tháng 7 năm 2016 Ðức Hồng Y Timothy Michael Dolan, Tổng Giám Mục New York, đã mạnh mẽ lên án nạn kỳ thị và bạo lực gia tăng. Ngài kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân. Ðức Hồng Y nói: từ Minnesota tới Lousiana và Texas ước chi quốc gia này được tín thác cho Thiên Chúa duyệt xét linh hồn mình, và xin Thiên Chúa ơn chữa lành, hoà bình, công bằng và hoà giải. Thiên Chúa là Ðấng tạo dựng nên chúng ta và chúng ta là thụ tạo của Ngài và chúng ta xâu xé nhau. Vì thế để sửa chữa lại chính mình chúng ta cần biết lắng nghe các giáo huấn của Chúa.

Ðức Cha Kevin Farrell, Giám Mục Dallas, cũng mạnh mẽ lên án nạn kỳ thị bạo lực gia tăng. Nhân danh mọi Giám Mục Mỹ, Ðức Cha Joseph Kurtz chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã ra thông cáo khích lệ mọi người chống lại thù hận, khiến cho con người không trông thấy cộng đoàn nhân loại của mình nữa. Cảnh sát không phải là một kẻ thù không diện mạo, một công dân bị nghi ngờ không phải là một đe dọa không diện mạo. Ðức Cha mời gọi mọi người suy tư vê giá trị của sự sống và nhân phẩm của từng người.

Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô Hoa Kỳ cũng lên án kỳ thị bạo lực. Bà Agnes Aboum, giám đốc trung tâm đại kết kitô, đã bầy tỏ liên đới với các nạn nhân và gia đình họ và cầu mong làn sóng thù hận và kỳ thị chủng tộc mau biến mất để nhường chỗ cho bầu khí của hoà bình và hoà giải. Bà tuyên bố: chúng tôi hoạt động và dấn thân hàng đầu chống lại nạn khuynh hướng kỳ thị chủng tộc và kỳ thị là các nguyên nhân chính khiến cho người dân tức giận và có các hành động bạo lực không thể tả được. Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả mọi người có thể trở thành các xúc tác của thay đổi. Chúng ta phải cùng nhau tiến bước trên bình diện toàn cầu, trong cùng một hướng, và tiếp tục con đường của dân Thiên Chúa, trao ban hy vọng cho những người bị thương tích, cho những người đã mất người thân, cho những người hằng ngày phải sống trong sự sợ hãi. Các lời chia buồn và liên đới đã được mọi Giáo Hội thành viên của Hội đồng đại kết toàn Hoa Kỳ bầy tỏ chống lại các bạo lực xung khắc giữa lực lượng cảnh sát và cộng đoàn Hoa Kỳ gốc phi châu. (SD 11-7-2016)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page