Trung tâm quốc tế đối thoại liên tôn

lên án các vụ khủng bố

 

Trung tâm quốc tế đối thoại liên tôn lên án các vụ khủng bố.

Vienne (SD 7-07-2016) - Trung tâm quốc tế đối thoại liên tôn và liên văn hóa Vienne đã mạnh mẽ lên án các vụ khủng bố bạo lực nhân danh Thiên Chúa.

Trung tâm này mang tên vua Abdullah Bin Abdulaziz đã được thành lập năm 2012 với sự đóng góp của Toà Thánh và có trụ sở tại Vienne, thủ đô Áo. Trong thông cáo công bố ngày mùng 7 tháng 7 năm 2016 nhân danh Kitô giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và Do thái giáo, trung tâm nói trên chia buồn với các nạn nhân và gia đình họ. Thông cáo có đoạn viết: "Chúng tôi bị rúng động bởi bạo lực, do những người lạm dụng tôn giáo để biện minh cho điều không thể biện minh được: đó là bạo lực chống lại người khác và các nơi thờ tự. Trước các tội phạm như thế chúng tôi xin tất cả mọi người thiện chí hiệp nhất trong việc khước từ mọi loại thành kiến đối với những người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác. Sự hiệp nhất không cho phép bất cứ hình thức bạo lực hay khủng bố nào, làm cho các dân tộc và các nền văn hóa xa rời con đường hoà bình. Chúng ta hãy cương quyết tin tưởng nơi việc đối thoại để đạt được hoà giải.

Trong các tuần qua đã xảy ra nhiều vụ khủng bố đó đây khiến cho hàng trăm người chết và bị thương, Ngày 28 tháng 6 năm 2016 ba tên khủng bố tự sát đã cho bom nổ tại phi trường Istanbul khiến cho 40 người chết và 200 người bị thương. Ngày mùng 1 tháng 7 năm 2016 một nhóm khủng bố đã đột nhập một quán ăn tại Dacca bên Bangladesh giết 20 khách hàng, trong đó có 9 người Ý. Ngày mùng 3 tháng 7 năm 2016 nhà nước hồi đã cho nổ bom tại khu thương mại Karrada trong thủ đô Baghdad khiến cho 250 người chết. Ngày hôm sau một vụ tấn công tự sát đã xảy ra tại Medina bên A rập Saudi, gần đền thờ của ngôn sứ Mahomed, khiến cho 4 người thiệt mạng. (SD 7-7-2016)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page