Tổng giám mục Canterbury

sẽ đón nhận một gia đình tị nạn Syria

 

Tổng giám mục Canterbury sẽ đón nhận một gia đình tị nạn Syria.

Canterbury (WHÐ 09-07-2016) - Người đứng đầu Giáo hội Anh giáo, Tổng giám mục Justin Welby, sẽ nhận một gia đình tị nạn Syria vào tháng 8 năm 2016, một vị chức trách tại Ðiện Lambeth, hôm thứ Tư 06 tháng 07 năm 2016 đã cho biết như trên.

Giáo hội Anh giáo vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách giúp đỡ người tị nạn. Từ tháng Chín năm 2016, Tổng giám mục Canterbury, Justin Welby, sẽ đón nhận một gia đình người Syria đến sống tại Ðiện Lambeth trên bờ sông Thames.

Hồi tháng Chín năm 2015, vị lãnh đạo Giáo hội Anh giáo đã bày tỏ ý muốn đón nhận một hoặc hai gia đình người Syria. Sáng kiến này đã được Vatican thực hiện khi Ðức giáo hoàng Phanxicô tuyên bố sẽ nhận hai gia đình tị nạn và kêu gọi tất cả các giáo xứ Công giáo ở châu Âu hãy nhận một gia đình.

Hôm thứ Tư 06 tháng 07 năm 2016 một vị chức trách của Giáo hội này cho biết, Tổng giám mục Justin Welby đã xúc động trước số phận của những người phải bỏ lại tất cả để ra đi vì chiến tranh; và là người đứng đầu Giáo hội Anh giáo, vị giám mục này muốn làm một điều gì đó.

Mười một tháng trước, Thủ tướng Anh David Cameron đã tuyên bố 20,000 người Syria có thể được tị nạn tại Anh. Ðề nghị này đã bị Tổng giám mục Justin Welby chỉ trích, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Quốc hội. Vị giám mục cho rằng con số này thật "quá ít ỏi" so với nước Ðức, họ sẵn sàng nhận 500,000 người chạy trốn khỏi cuộc chiến.

(La Croix)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page