Kêu gọi chính quyền Italia thừa nhận

cuộc diệt chủng tại vùng Trung Ðông

 

Kêu gọi chính quyền Italia thừa nhận cuộc diệt chủng tại vùng Trung Ðông.

Roma (SD 8-06-2016) - Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ kêu gọi chính quyền Italia thừa nhận cuộc diệt chủng đang xảy ra trong vùng Trung Ðông.

Tổ chức đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một bài dài đăng trên nhật báo il Foglio hôm mùng 8 tháng 6 năm 2016. Bài báo viết: "Ngày nay chúng ta không thể giận dữ trước các chứng cớ tàn sát tại Srebrenica, nhưng đồng thời lại dửng dưng đối với Siria và Iraq, là sự dửng dưng hồi đó đã cho phép các cuộc tàn sát trong vùng Balcan". Chính vì thế tổ chức mời gọi chính quyền Italia thảo luận vấn đề này trong quốc hội và gọi tên rõ ràng các vụ tàn sát do các lực lượng thánh chiến hồi cuồng tín đã và đang vi phạm chống lại các nhóm thiểu số bên Trung Ðộng, theo các quyết nghị mới được thông qua trong năm 2016 bởi Quốc Hội Âu châu, Hạ Viện Hoa Kỳ và Quốc Hội Anh.

Bên Iraq hồi năm 2014 đã có 125,000 kitô hữu cùng với các nhóm tôn giáo thiểu số khác bị bắt buộc rời bỏ gia cư sản nghiệp vì muốn trung thành với đức tin của mình. Vì ở lại Mossul hay trong đồng bằng Ninive có nghĩa là phải chết hay chối bỏ niềm tin của mình. Vá các kitô hữu này đã coi niềm tin tôn giáo quan trọng hơn, nên trong một đêm họ đã bỏ lại tất cả để ra đi với hai bàn tay trắng. Ðã có hàng ngàn người bị chết trong tay của các lực lượng nhà nước hồi IS, và được tìm thấy trong các mồ tập thể tại Ramadi, Anbar và Tikrit. Tất cả các hành động này có tên là diệt chủng, vì chúng nhằm tàn sát các nhóm quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Và Toà án quốc tế đã được thành lập để xét xử các tội phạm đó.

Từ nhiều thập niên qua tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ đã yểm trợ kitô hữu Trung Ðông, và trong 5 năm qua tổ chức đã tài trợ cho Siria và Iraq gân 30 triệu Euros, đa số là để trợ giúp các người di cư tỵ nạn phải trốn chạy các vụ tán sát nói trên. Những gì đang xảy ra tại Siria và Iraq hiện nay là diệt chủng. Ðây không phải là một cuộc chiến đấu tôn giáo, mà là việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo và các quyền con người. Không biết tới những gì đang xảy ra trong vùng Trung Ðông là đồng lõa với các người gây ra cuộc diệt chủng này. (SD 8-6-2016)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page