Thánh Lễ khởi đầu sứ vụ Giám Mục Xuân Lộc

của Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo

 

 

Thánh Lễ khởi đầu sứ vụ Giám Mục Xuân Lộc của Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo.


Thánh Lễ khởi đầu sứ vụ Giám Mục Xuân Lộc của Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo.


Xuân Lộc (VietCatholic News 31-05-2016) - Lễ kính Ðức Mẹ đi viếng ngày 31 tháng 5 năm 2016 mang lấy một sắc thái đặc biệt của tình thương Thiên Chúa. Và hôm nay, Lễ Ðức Mẹ đi viếng mặc lấy một ý nghĩa lớn với Giáo Phận Xuân Lộc, ngày Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài vì Thiên Chúa chọn Ðức Giám Mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo làm giám mục Giáo Phận Xuân Lộc. Hôm nay, ngày khởi đầu sứ vụ Giám Mục của Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo.

Như mọi người đã biết, ngày 7 tháng 5 năm 2016 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức của Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Châu Trinh. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm liền ngay đó Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo kế nhiệm Ðức Cha Ðaminh.

Từ nhiều ngày chuẩn bị và sáng ngày 31 tháng 5 năm 2016, mọi sự đã sẵn sàng cho Thánh Lễ khởi đầu sứ vụ Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc của Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo.

8 g 30, đoàn đồng tế có hơn 300 linh mục cất bước từ ngôi nhà xứ Chánh Tòa tiến vào Thánh Ðường Chánh Tòa Xuân Lộc. Vị đi sau cùng cũng là chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo và quý Ðức Cha, quý Ðức Ông.

Khi đoàn đồng tế đã an vị trong ngôi Thánh Ðường Mẹ của Giáo Phận, Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli ngỏ đôi lời với Ðức Cha Giuse.

Ðức Tổng Leopoldo Girelli gợi lại hình ảnh thân thương của Ðức Cha trong những ngày tháng ở Rôma. Ðức Tổng nói rằng với những năm tháng kinh nghiệm như vậy sẽ giúp Ðức Cha chu toàn sứ vụ Ðức Thánh Cha trao phó. Ðức Tổng gợi lên Thánh Giuse là bổn mạng của Ðức Cha và Thánh Giuse cũng là bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam. Thánh Giuse sẽ tuôn đổ muôn ơn lành trên Ðức Cha. Ngày hôm nay cũng là ngày Ðức Mẹ đi thăm viếng bà Elisabeth, Ðức Cha sẽ đi thăm giáo dân của mình và mang Chúa đến cho mọi người Ðức Cha gặp gỡ. .. Xin Ðức Mẹ đồng hành với Ðức Cha.

Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli dứt lời thì Cha Sở nhà thờ Chánh Tòa cũng là cha quản hạt Ðaminh Ngô Công Sứ đại diện cho gia đình giáo phận ngỏ đôi lời chúc mừng cũng như bày tỏ tấm lòng vâng phục của đoàn con cái với vị chủ chăn của giáo phận.

Cha Ðaminh gợi lại niên giám của Giáo Phận Xuân Lộc. Giáo Phận Xuân Lộc hiện tại có 592 linh mục Triều cũng như Dòng, hơn 1,000 tu sĩ nam nữ và 961 ngàn giáo dân.

Cha Ðaminh cũng gợi lại khẩu hiệu mà Ðức Cha đã chọn: "Này là mình Thầy" của Ðức Cha và hứa sẽ cùng với Ðức Cha và bên cạnh Ðức Cha để như Chúa Giêsu vào Hội Ðường Nadaret để chinh mục mọi người bằng con đường gần gũi và thân thiết.

Cha Ðaminh hứa rằng: "Chúng con hứa đoàn kết yêu thương. .. nghe theo giám mục, cầm tay nhau sống hiệp nhất và yêu thương".

Trong bài chia sẻ của mình, Ðức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ - gợi lên hình ảnh của Ðức Maria đi thăm viếng qua trang Tin Mừng rất quen thuộc của Thánh Luca. Ðức Cha rất dí dỏm gợi lên hình ảnh vắng mặt của Zacaria khi Ðức Mẹ đến viếng thăm. .. có thể ông Zacaria. .. đi nhậu.

Ðức Cha Stêphanô gợi đến hình ảnh Maria đón nhận hồng ân Chúa và cất cao lời ca ngợi Chúa. Qua lời kinh lừng danh Magnificat, Thánh Luca muốn giới thiệu và gợi lên cho các độc giả một điều là tất cả đều là hồng ân vì chính Chúa là tác giả bao nhiêu kỳ công trên thế giới. Chúa là tác giả những kỳ công nơi Ðức Maria. Chúa chọn Maria là Mẹ Ðấng Cứu Thế, Chúa chọn Elizabet là mẹ của vị tiền hô.

. .. Chúng ta suy luận ra Chúa chọn Ðức Cha Giuse, Chúa chọn giám mục, linh mục, tu sĩ, linh mục, gia trưởng. .. Chúa trao cho chúng ta sứ vụ và ước mong chúng ta hiểu tất cả là hồng ân. Và nếu chúng ta hiểu tất cả là hồng ân thì Thánh Lễ hôm nay là Lễ kính Ðức Maria đi thăm viếng, Thánh Lễ khởi đầu sứ vụ của Ðức Cha Giuse... chúng ta cùng quý Ðức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị chúng ta đang hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay chúng ta cảm tạ Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho từng người trên chúng ta chúng ta. Tất cả là hồng ân. Chúng ta ý thức hồng ân đó không phải chúng ta xứng đáng nhưng Chúa ban cho phận hèn chúng ta.

Chúng ta cầu xin Mẹ Maria cho chúng ta biết nhìn lên Mẹ, biết noi gương Mẹ, biết sống vững niềm tin, biết vâng phục Thánh Ý Chúa. Như Ðức Mẹ, chúng ta sẵn sàng cất bước lên đường với anh chị em để thăm viếng, giúp đỡ họ và tận tình phục vụ cho họ.

Dĩ nhiên chúng ta cầu nguyện cho Ðức Cha Giuse và cho sứ vụ mới của Ðức Cha, xin cho Ngài đầy Thánh Thần để chu toàn sứ vụ của mình, xin cho Ngài trở thành vị mục tử nhân lành, luôn xả thân phục vụ để trở nên mọi sự cho mọi người.

Chúng ta cầu xin Chúa ban muôn ơn lành cho những ai đang hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay.

Lời nguyện hiệp Lễ kết thúc, Ðức Cha Giuse nói lên tâm tình đầu tiên trong sứ vụ Giám Mục Giáo Phận của Ngài:

Trọng kính quý Ðức Tổng, quý Ðức Ông, quý Viện Phụ, quý Cha bề trên, quý cha giám đốc, quý tu sĩ nam nữ và ông bà anh chị em họ hàng thân hữu. .. con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến quý Ðức Tổng, quý Ðức Cha, quý Ðức Ông, quý cha, quý tu sĩ và quý khách. .. đang sống hiệp thông với chúng con và những người ở xa qua hệ thống truyền hình Xuân Lộc. .. sự hiện diện của quý ngài đem lại niềm vui cho chúng con. ..

Ðức Cha Giuse không quên ngỏ lời cảm ơn Ðức Cha Ðaminh, Ðức Ông Vinhsơn và xin cộng đoàn cầu nguyện cho Ðức Cha.

Ðức Cha cảm tạ Chúa vì được thừa hưởng gia tài quý báu là Giáo Phận Xuân Lộc. .. Gia tài này kết tinh 50 năm với những nền tảng vững chắc và tiếp tục hành trình với những thánh đố mới hiện tại. .. Ðức Cha ngỏ lời với cộng đoàn về thách đố lớn nhất là thách đố đức tin. Xin hãy cũng nhau cộng tác để Giáo Phận chúng ta là Giáo Phận có lòng thương xót. ..

Ðể kết thúc tâm tình, Ðức Cha xin Ðức Mẹ và Thánh Giuse hỗ trợ nỗ lực hành trình đức tin của chúng ta.

Sau những tâm tình rất chân thành, Ðức Cha Giuse và cộng đoàn cùng hướng về Ðức Mẹ, dâng lên Ðức Mẹ những tâm tình tha thiết của đoàn con thảo Giáo Phận Xuân Lộc.

10 g 30, cộng đoàn cùng nhận Phép Lành cuối Lễ từ tay Ðức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc.

Sau Lễ, mọi người cùng hiệp thông trong bữa ăn nhẹ thể hiện tinh thần hiệp thông.

Nguyện xin ơn Thánh Chúa, sự trợ giúp của Ðức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đồng hành với Ðức Cha Giuse và toàn Giáo Phận Xuân Lộc thân yêu trên mọi nẻo đường đời. Xin Chúa nâng đỡ và ban nhiều ơn để Giáo Phận Xuân Lộc trở nên dấu chỉ lòng thương xót Chúa như nguyện ước của Ðức Cha Giuse - tân giám mục Giáo Phận Xuân Lộc.

 

Người Giồng Trôm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page