Quyết định phân tách

nghi lễ hôn phôi dân sự và tôn giáo

của Giám mục Nauy

 

Quyết định phân tách nghi lễ hôn phôi dân sự và tôn giáo của Giám mục Nauy.

Vác-sa-va, Ba-lan (CNS 21-04-2016) - Trong một cuộc nói chuyện dành cho hãng Thông tấn Công giáo Hoa kỳ ngày 21 tháng 4 năm 2016, Ðức Cha Bernt Eidsvig, Giám mục giáo phận Oslo cho biết: hàng giáo sĩ của Na-uy sẽ không chủ sự các lễ cưới dân sự nữa, sau khi Công nghị của các lãnh đạo Giáo hội Tin lành Luther đã bỏ phiếu tiến hành chấp nhận hôn nhân đồng tính ở Na-uy. Quyết định này được chấp nhận với đa số phiếu trong cuộc họp hàng năm của Giáo hội Tin lành Luther. Trước đó vào năm 2014, một đề nghị tương tự đã bị Công nghị từ chối.

Ở một số quốc gia, Hôn phối được cử hành bởi các lãnh đạo Giáo hội theo nghi thức tôn giáo được nhìn nhận có giá trị dân sự.

Ðức Cha Bernt Eidsvig cho biết là ngài sẽ phải xin phép Tòa Thánh, và nói thêm: "Rõ ràng là chúng tôi phải phân biệt hôn nhân trong Giáo hội Công giáo khác với các hôn nhân khác... Ðây là một vấn đề phụng vụ, vì vậy nó không phản ánh những thay đổi rộng lớn hơn trong các giá trị luân lý của xã hội chúng ta. Nhưng bây giờ các chính trị gia có thể tấn kích các Giáo hội chống lại các cuộc hôn nhân này. Vì vậy chọn lựa tốt nhất cho chúng tôi là ngưng chủ sự các lễ cưới nhân danh nhà nước." Các mục sư Tin lành chống lại hôn nhân đồng tính sẽ được phép không tham gia.

Ðức cha nói rằng người Công giáo Na-uy hy vọng duy trì mối quan hệ tốt với Giáo hôi Tịn lành Luther, nhưng hi vọng họ sẽ vẫn suy nghĩ lại việc này.

Ðức cha cũng cho biết nhiều người Na-uy vẫn phản đối mạnh mẽ hôn nhân đồng tính, đã được nhà nước Na-uy hợp pháp hóa từ năm 2009, còn các Giáo hôi Tịn lành Luther ở Âu châu, Á châu và Mỹ châu La-tinh cũng kết án mạnh mẽ quyết định của Công nghị.

Ðức cha bày tỏ: "Phản ứng của tôi là đau buồn và thất vọng, và chúng tôi không thể thấy trước những hậu quả lâu dài cho quan hệ liên giáo hội ở đây.

Ðức cha Eidsvig và ba lãnh đạo Tin lành Na-uy đã gửi một tuyên ngôn đến nhật báo Norway's Vart, tuyên bố rằng: hôn nhân đồng tính không chỉ xúc phạm cách hiểu của Ki-tô giáo về hôn nhân nhưng cả quan niệm lich sử và phổ quát của hôn nhân. Tuyên ngôn nói rằng: việc đề nghị phân tách các nghi thức dân sự và tôn giáo sẽ bảo vệ các Giáo hội khác khỏi những áp lực gia tăng của việc thánh hiến các đôi đồng tính.

Công giáo chỉ là một thiểu số trong số 5.2 triệu dân của Na-uy. (Catholic News Service 21/04/2016)

 

Hồng Thủy, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page