Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Tổng giám mục

cho Tổng giáo phận La Habana của Cuba

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Tổng giám mục cho Tổng giáo phận La Habana của Cuba.

Roma (WHÐ 28-04-2016) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Juan de la Caridad Garcia Rodriguez, hiện là Tổng giám mục Camaguey, làm Tổng giám mục La Habana, Cuba. Ðức cha Rodriguez kế nhiệm Ðức hồng y Jaime Ortega, vừa được Ðức Thánh Cha chấp thuận cho từ nhiệm vì lý do tuổi tác, cùng với Ðức cha Alfredo Víctor Petit Vergel, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận La Habana.

Ðức hồng y Ortega rời Tổng giáo phận La Habana sau 35 năm coi sóc giáo phận này. Ngài sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 16 tháng Mười năm 2016. Với tư cách Tổng giám mục La Habana, Ðức hồng y Ortega là diễn viên thực sự trong lịch sử của Giáo hội Cuba; ngài đã từng đón tiếp ba vị giáo hoàng đến thăm đảo quốc vùng Caribê này, là các Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II, Bênêđictô XVI và Phanxicô.

Mặc dù trải qua những năm tháng khó khăn, đặc biệt khi bị giam giữ trong một trại lao động vào năm 1966, Ðức hồng y Ortega đã không bao giờ từ bỏ đối thoại và thúc đẩy sự tan băng trong quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ.

Ngài cũng kêu gọi người giáo dân Công giáo, đặc biệt là giới trẻ, sống dấn thân, vào một giai đoạn mà Giáo hội ít được tự do hoạt động. Ngài cũng thành lập thêm nhiều giáo xứ, tái thiết hơn bốn mươi nhà thờ và thành lập Caritas Cuba.

Tân Tổng giám mục García Rodríguez sinh năm 1948 tại Camaguey, đã học triết học và thần học tại Chủng viện ở El Cobre và Ðại chủng viện ở La Habana. Thụ phong linh mục vào tháng Giêng 1972, sau khi làm mục vụ tại một số giáo xứ, năm 1989 ngài được bổ nhiệm làm chính xứ ở Florida. Ðức cha García Rodríguez cũng thành lập và điều hành Trường truyền giáo của giáo phận Camaguey. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Camaguey vào năm 1997 và Tổng giám mục giáo phận này vào năm 2002.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page