Chính quyền Ai cập đang chuẩn bị

một tài liệu để bảo vệ các nhà thờ

 

Chính quyền Ai cập đang chuẩn bị một tài liệu để bảo vệ các nhà thờ.

Egypt (Agenzia Fides 31-03-2016) - Theo hãng tin Fides, trong vòng một tháng tới, Hội đồng tối cao về Hồi giáo vụ, một bộ phận liên kết với Bộ tôn giáo vụ của Ai cập, sẽ ban hành một sổ tay về vấn đề "bảo vệ các nhà thờ, trong đạo Hồi." Tài liệu này nhắm ghi nhận là trong các xã hội Hồi giáo, việc tham chiếu kinh Coran có thể chuyển thành một hình thức được soi sáng bởi những giá trị sống chung và tôn trọng giữa các công dân của các tôn giáo khác nhau.

Tin này mới được Bộ trưởng Mohamed Mokhtar loan báo ngày 30 tháng 3 năm 2016 trong một cuộc trình bày một tài liệu đang được xuất bản khác, một bách khoa toàn thư bỏ túi về vấn đề loại trừ những ý niệm sai lầm về Hồi giáo, mà theo ông bộ trưởng nó có giá trị như một dụng cụ hữu ích để chống lại các kẻ cực đoan.

Cũng nên nhắc lai, vào tháng 8 năm 2014, phản ứng lại các cuộc đàn áp bởi lực lượng quân sự, các nhóm Hồi giáo ở Ai cập đã nhắm vào các nơi thờ phượng và các cơ sở giáo dục Ki-tô giáo trên khắp nước, đã có hơn 40 nhà thờ bị đốt cháy và cướp bóc.

Trong những ngày gần đây, một tòa án hành chánh đã phán quyết rằng các nhà thờ, là những nơi thờ phượng, không thể bị phá hủy. Phán quyết hành chánh liên quan đến một nhà thờ của Tòa Thượng phụ Chính thống Hy lạp đã được bán cách đây vài năm, chủ của bất động sản đã xin phá hủy nó để xây một tòa nhà mới trên mảnh đất này. (Agenzia Fides 31/03/2016)

 

Hồng Thủy, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page