Cuộc gặp gỡ giới trẻ Giáo hạt Phú Thọ

Tổng Giáo Phận Sàigòn

 

Cuộc gặp gỡ giới trẻ Giáo hạt Phú Thọ, Tổng Giáo Phận Sàigòn.


Gần 1,000 bạn trẻ thuộc các giáo xứ trong Giáo hạt Phú Thọ tham dự buổi gặp gỡ giới trẻ với chủ đề: "Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương" (Mt 5,7).


Sàigòn (VietCatholic News 14-03-2016) - Chiều Chúa Nhật ngày 13 tháng 3 năm 2016 tại Giáo xứ Phú Bình, hạt Phú Thọ, Tổng Giáo Phận Sàigòn đã có gần 1,000 bạn trẻ thuộc các giáo xứ trong Giáo hạt Phú Thọ về tham dự buổi gặp gỡ giới trẻ với chủ đề: "Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương" (Mt 5,7). Các bạn trẻ đã cùng nhau sinh hoạt.hát múa, cùng lắng nghe chia sẻ và đỉnh cao của buổi gặp gỡ là thánh lễ, cử hành Nghi Thức sai đi trong sứ mệnh người trẻ.

1. Ðón tiếp và khai mạc.

Lúc 16 giờ 30, sân nhà thờ Phú Bình hiện diện đầy đủ các bạn trẻ,ai ai trên khuôn mặt cũng rạng rỡ, nụ cười nở trên môi, gặp nhau tay bắt mặt mừng. Ban Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Phú Bình lo phần đón tiếp các bạn trẻ từ cổng nhà thờ. Mỗi bạn được phát một thẻ đeo tên mình, phần ăn và một tờ giấy A4 in sẵn châm ngôn sống của người trẻ Kitô hữu như: Bác Ái, Hy Sinh, Yêu Thương, Tha Thứ, Dấn Thân,Phục Vụ... Kế đó, là sinh hoạt tập thể ngoài sân trước tiền đình nhà thờ để khởi động cho buổi gặp gỡ.

Phần khai mạc do cha Giuse Vương Sĩ Tuấn, linh mục chánh xứ Phú Bình, Ðặc trách Giới Trẻ Giáo hạt Phú Thọ chào mừng Cha Hạt Trưởng Phú Thọ, Quý Cha đồng hành giới trẻ, cha Giuse Hoàng Ngọc Dũng, Tiến sĩ Tâm lý, Thư ký Ðức Tổng Giám Mục Girelli, Sư Huynh Minh, các anh chị trong Câu Lạc Bộ Lửa Hồng, cùng các anh chị trong Ban Mục Vụ Giới Trẻ Tổng Giáo phận Sài gòn.

Cha Hạt trưởng Giuse Phạm Bá Lãm khai mạc buổi gặp gỡ với sự phấn khởi hân hoan, chào đón bạn trẻ, ngài cũng giới thiệu Cha Ðặc trách của các bạn trẻ. Dù mới về chánh xứ Phú Bình hơn hai tháng, mới nhận nhiệm vụ đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Phú Thọ hồi đầu tháng 3 năm 2016, cha Giuse Vương Sĩ Tuấn đã tích cực chuẩn bị chăm lo cho các bạn trẻ, tổ chức buổi hội ngộ này. Cha là người có nhiều kinh nghiệm mục vụ cho người trẻ. Cha hạt trưởng hy vọng với sự nhiệt tình cha đặc trách giới trẻ sẽ hướng dẫn các bạn trẻ thăng tiến hơn trong đời sống đạo, các bạn sẽ được tràn đầy hồng ân của Lòng Chúa Thương Xót.

2. Bài Chia sẻ đề tài: Thiên Chúa Yêu Thương

Phần tiếp theo theo chương trình, cha Giuse Trịnh Tín Ý, chánh xứ Phaolô quân 10 chia sẻ theo chủ đề: "Lòng Thương Xót của Thiên Chúa" dành cho con người. Chúng ta học với Chúa Giêsu thái độ nhân hậu, tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình. Người Luật sĩ và Biệt phái đang từ vị trí công tố, qua lời Chúa Giêsu nói đã thay đổi tình thế. Ai cũng là người có tội,cho nên tất cả rút lui, không ai dám lấy đá ném người phụ nữ ngoại tình. Ðức Thánh Gioan Phaolô II đã đem Lòng Thương Xót Chúa đến cho mọi người. Chúng ta hãy trở vể với lòng mình, sẵn sàng bao dung tha thứ cho nhau để chúng ta cảm nghiệm sâu xa về lòng thương xót của Chúa. Giữa bài chia sẻ là bài hát: "Yêu Thương". Yêu nhau đừng chót lưỡi đầu môi, yêu nhau đừng chỉ nói lời thôi. Nhưng hãy bằng việc làm, nhưng hãy bằng hành động minh chứng cho tình yêu."

Sau đó, các bạn trẻ được ra ngoài sân nhà thờ nghỉ ngơi, trò chuyện riêng, ăn uống và tiếp tục là phần ca nhạc diễn ra phía sau nhà thờ qua chủ đề "Hát lên ngọn lửa yêu thương" có sự tham gia của Câu Lạc Bộ Lửa Hồng và các ca sĩ Công Giáo: Gia Ân, Diệu Hiền, Ðông Nghi, Xuân Trường, Minh Khoa, Lệ Huyền, Ðức Duy... dẫn chương trình MC Minh Quân.

3. Thánh lễ - Ði trong sứ mạng

Phần quan trọng nhất được xem như là tâm điểm của buổi gặp gỡ giới trẻ là Thánh lễ đồng tế dành cho các bạn trẻ, theo Phụng vụ Chúa Nhật V Mùa Chay. Cha Hạt Trưởng Phú Thọ Giuse Phạm Bá Lãm chủ tế thánh lễ, cùng quý cha trong Giáo hạt Phú Thọ, cha Giuse Vũ Minh Danh chánh xứ Tân Phước, cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ Vĩnh Hòa, cha xứ Tân Trang, đặc biệt có sự hiện diện của cha Gioan Lê Quang Việt, Ðặc trách Giới Trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Cha Giuse Phạm Bá Lãm, Hạt Trưởng Phú Thọ trong bài giảng đã nói về Dung mạo của Thiên Chúa là Ðấng Giàu Lòng Thương Xót theo câu chuyện Tin Mừng: người phụ nữ ngoài tình. Chúa Giêsu là trạng sư nhân hậu, Ngài ghét tội, nhưng không ghét người có tội, nhưng trái lại còn bênh vực, yêu thương tha thứ họ. "Ai sạch tội hãy ném đá trước đi. Tôi cũng vậy,tôi không kết án chị". Hai câu nói của vị trạng sư Giêsu nhâu hậu đã lật tẩy ý đồ đen tối của người ta. Mẹ Maria là Mẹ của Lòng Thương Xót. Cha Hạt trưởng kết thúc bài giảng với lời mời gọi: Tin Mừng hôm nay gởi đến các bạn trẻ một thông điệp: Hãy biết thông cảm với những mảnh đời bất hạnh, biết bênh vực người nghèo, người bị hàm oan, hãy dẹp bỏ thái độ dửng dưng vô cảm, hãy thắp lên một ngọn lửa yêu thương. Ðược Chúa yêu thương và xót thương, chúng ta hãy đem Tin Mừng yêu thương đến cho mọi người, ở khắp mọi nơi. Ðó là sứ mạng của các bạn trẻ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Ðặc trách Giới Trẻ Giáo hạt Phú Thọ Vương Sĩ Tuấn cám ơn Cha hạt trưởng, quý cha, quý sư huynh, quý tu sĩ nam nữ, các ca sĩ Công Giáo, quý vị Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Xứ và các hội đoàn, ca đoàn, lễ sinh Giáo xứ Phú Bình, và tất cả các bạn trẻ tham dự đêm gặp gỡ giới trẻ.

Kết thúc thánh lễ với Nghi thức ra đi do Sư Huynh Minh phụ trách, các bạn trên tay cằm nến, các bạn trẻ toàn nhà thờ xếp hàng thành hình thánh giá. Với ánh nến lung linh, các bạn cầu nguyện với Thiên Chúa xót thương, cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa ngay lúc này, và xin Ngài giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống. Các bạn trẻ ra tới ngoài sân nhà thờ để ra về trong niềm vui, vì nhận thức mình được sai đi giữa lòng xã hội hôm nay.

Tạ ơn Chúa đã ban cho các bạn trẻ một buổi chiều thật đẹp, để cùng nhau gặp gỡ chia sẻ nhất là tham dự Thánh lễ, đón nhận sứ mệnh ra đi làm chứng cho Chúa giữa mọi môi trường sống từ nơi gia đình đến công sở. Một buổi giới trẻ của giáo hạt Phú Thọ kết thúc tốt đẹp trong tình yêu thương của Thiên Chúa, cảm nghiệm ân tình của mọi người. Xin Chúa đốt lên nơi mỗi bạn trẻ ngọn nến yêu thương phục vụ, trong sức trẻ làm chứng nhân Tình Yêu Thương Xót của Thiên Chúa.

 

Martinô Lê Hoàng Vũ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page