Ðức Thánh Cha Phanxicô

tiếp kiến Thầy Alois lần thứ ba

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Thầy Alois lần thứ ba.


Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Thầy Alois lần thứ ba.


Roma (WHÐ 06-03-2016) - Sáng thứ Năm 3 tháng Ba năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến riêng Thầy Alois, Bề trên tổng quyền Cộng đoàn Taizé. Ðây là lần thứ ba hai người gặp nhau.

Trong cuộc nói chuyện, Ðức Thánh Cha và Thầy Alois đã nói về các đề tài: việc đón tiếp các người trẻ, các cuộc gặp gỡ quốc tế do Cộng đoàn Taizé tổ chức, người di dân và việc tìm kiếm sự hiệp thông giữa các Giáo hội Kitô giáo.

Hôm thứ Ba 01 tháng 03 năm 2016, Thầy Alois đã có bài thuyết trình tại Ðại học Giáo hoàng Grêgôrianô ở Roma về "con đường hiệp thông Taizé đang theo đuổi", một con đường nhằm đi đến hiệp thông với người khác mà không từ bỏ nguồn gốc của chính mình.

Ngoài ra, trong một bài viết đăng trên báo L'Osservatore Romano, thầy Alois đã mời gọi các tín hữu "sống chung với nhau dưới một mái nhà". Thầy đặt câu hỏi:"Chẳng phải bây giờ là lúc chúng ta đặt ưu tiên cho căn tính rửa tội của chung tất cả chúng ta hay sao?", và Thầy nhấn mạnh rằng thay vì xác định trước hết mình là Công giáo, Tin Lành hay Chính thống, thì hãy đặt phép Rửa duy nhất lên hàng đầu.

Trong Mùa Chay, từ ngày 11 tháng Hai đến 19 tháng Ba năm 2016, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, tại Roma sẽ có các buổi cầu nguyện suy niệm do một số tu huynh của cộng đoàn Taizé linh hoạt với những bài hát Taizé. Các buổi cầu nguyện này diễn ra tại nhà thờ San Giovanni dei Fiorentini gần Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, mỗi ngày hai lần vào lúc 12 giờ và 17 giờ, trừ Chúa nhật.

Trong tinh thần đại kết, vào cuối tháng Tư năm 2016, một số tu huynh cùng với khoảng 150 người trẻ thuộc nhiều quốc gia sẽ hành hương đến Bucarest, Romania, để cử hành phụng vụ Tuần Thánh và lễ Phục Sinh tại các giáo xứ Chính thống giáo, đồng thời gặp gỡ các Kitô hữu khác tại đây.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page