Kỷ niệm 1700 năm ngày sinh của Thánh Martin

Năm Thánh kép của Hungary

 

Kỷ niệm 1700 năm ngày sinh của Thánh Martin: Năm Thánh kép của Hungary.

Hungary (WHÐ 04-03-2016) - Năm 2016 là Năm Thánh kép của Giáo hội Hungary: vừa là Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót do Ðức Thánh Cha Phanxicô công bố, vừa là Năm Thánh kỷ niệm 1,700 năm ngày sinh của Thánh Martin. Thật vậy, Thánh Martin đã chào đời vào năm 316, tại miền đất ngày nay thuộc Hungary. Có lẽ thánh nhân là một trong những vị thánh lừng danh nhất thế giới, do sự kiện thánh nhân đã cắt đôi chiếc áo choàng của mình để chia sẻ cho một người hành khất.

Martin được coi là vị thánh có lòng bác ái cao vời với những nghĩa cử thương xót, một số những nghĩa cử này gắn liền với nơi sinh của ngài là Pannonia. Vì thế, Thánh Martin là vị thánh tiêu biểu đặc biệt cho Năm Thánh Lòng Thương Xót đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô khai mở.

Một trong những biểu tượng nổi bật nhất của sự trùng hợp vui mừng của hai Năm Thánh này là các cánh cửa mới bằng đồng của nhà thờ Szombathely được làm để kỷ niệm và được khánh thành nhân dịp giáo phận khai mạc Năm Thánh. Sáu ô cửa được trang hoàng bằng tác phẩm của nhà nghệ sĩ điêu khắc Gábor Veres, mô tả các giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của Thánh Martin.

(L'Osservatore Romano)

 

András Veres,

Giám mục Szombathely,

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page