Ðức Thánh Cha Phanxicô

đặc cử 1071 vị Thừa Sai Lòng Thương Xót

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô đặc cử 1071 vị Thừa Sai Lòng Thương Xót.


Những linh mục Thừa Sai Lòng Thương Xót được Ðức Thánh Cha trao sứ vụ loan báo vẻ đẹp của Lòng Chúa Thương xót và trở nên "những vị giải tội khiêm nhường và khôn ngoan, rộng ban ơn tha thứ cho những người tìm đến Toà giải tội".


Roma (WHÐ 02-02-2016) - Ngày 29 tháng 01 năm 2016, Ðức Tổng giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Tân Phúc âm hoá, cho biết: ngày 9 tháng Hai năm 2016 (tức mùng Hai Tết Việt Nam), Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp 700 Thừa sai Lòng Thương xót tề tựu về Roma đồng tế với Ðức Thánh Cha trong Lễ Tro (10 tháng Hai năm 2016) và được Ðức Thánh Cha trao sứ vụ loan báo vẻ đẹp của Lòng Chúa Thương xót và trở nên "những vị giải tội khiêm nhường và khôn ngoan, rộng ban ơn tha thứ cho những người tìm đến Toà giải tội".

Thoạt đầu, có 800 linh mục hoặc các vị nguyên giám mục, cuối cùng có tất cả 1071 linh mục, thuộc giáo phận và dòng tu, đặc biệt là các linh mục Dòng Anh em hèn mọn. Toà Thánh đã nhận được rất nhiều đơn thỉnh nguyện của các linh mục từ khắp nơi ngỏ ý sẵn sàng để được sai đi, nhưng buộc phải giới hạn số Thừa sai Lòng Thương xót, vì theo Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella: "muốn giữ nét đặc trưng cho dấu chỉ, nhằm diễn tả chiều kích ngoại thường của biến cố này".

Những chứng nhân được trao đặc quyền trong Năm Toàn xá

Trong số các Thừa sai Lòng Thương xót, có những vị thuộc các quốc gia đang thu hút sự chú ý như: Myanmar, Liban, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Tanzania, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Israel, Burundi, Việt Nam, Zimbabwe, Lettonia, Timor-Leste, Indonesia, Thái Lan và Ai Cập. Ngoài ra còn có các linh mục thuộc nghi lễ Ðông phương nhằm "đại diện cho mọi thành phần trong Giáo hội" và đến gần hơn với từng tín hữu.

Vì vậy những linh mục này được Ðức Thánh Cha chọn để làm "chứng nhân được trao đặc quyền tại Giáo hội địa phương của mình về tính chất ngoại thường của Năm Toàn xá", Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Tân Phúc âm hoá nhấn mạnh. Các vị được phép tha những tội chỉ Toà Thánh mới có quyền tha: phạm thánh, giải tội người đồng phạm, tấn phong giám mục khi chưa có phép của Toà Thánh, phạm ấn toà giải tội và phạm đến Ðức giáo hoàng.

"Việc tha tội phá thai thuộc quyền Ðức giám mục và không thuộc Ðức giáo hoàng", Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella nêu rõ. Ðức Thánh Cha "đã quyết định, bất chấp mọi điều nghịch lại. chấp thuận cho mọi linh mục, trong Năm Toàn xá, được tha tội cho những người phá thai đã ăn năn và xin tha thứ".

Ðối với những phụ nữ từng phá thai, Ðức giáo hoàng dạy rằng: "không từ chối việc ban ơn tha thứ của Thiên Chúa cho bất cứ ai tỏ lòng chân thành thống hối, đến với Bí tích Giải tội để làm hoà cùng Chúa Cha".

Ðược biết, linh mục Giuse Ðào Nguyên Vũ, S.J., Thư ký Uỷ ban Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, sẽ lên đường sang Roma vào tối Giao thừa (8-02-2016), để nhận quyết định của Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Thừa sai Lòng Thương xót.

 

Thành Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page