Gần 1 triệu 400 ngàn người

đã tham dự các sinh hoạt Năm Thánh ở Roma

 

Gần 1 triệu 400 ngàn người đã tham dự các sinh hoạt Năm Thánh ở Roma.

Vatican (SD 29-01-2016) - Cho đến ngày 29 tháng 1 năm 2016, đã có gần 1 triệu 400 ngàn người đã tham dự các sinh hoạt Năm Thánh Lòng Thương Xót ở Roma trong vòng gần 2 tháng qua, kể từ khi được khai mạc ngày 8 tháng 12 năm 2015.

Trong cuộc họp báo sáng ngày 29 tháng 1 năm 2016, Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, cho biết trong số những người tham dự có 40% đến từ nước ngoài, và đặc biệt thuộc cách ngôn ngữ Tây Ban Nha và Pháp.

Ðức Tổng Giám Mục Fisichella cũng công bố chi tiết việc di chuyển di hài 2 vị thánh tông đồ giải tội, Thánh Leopldo Mandic từ Padova, và thánh Piô Pietralcina từ San Giovanni Rotondo, về Roma nhân dịp thứ tư lễ tro Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự với nghi thức sai đi các thừa sai Lòng Thương Xót vào ngày 10 tháng 2 năm 2016.

Theo chương trình, ngày 3 tháng 2 năm 2016, di hài hai vị thánh sẽ được đưa tới Ðền thờ thánh Lorenzo gần nghĩa trang Campo Verano và lưu tại đây cho các tín hữu kính viếng cho đến 8 giờ rưỡi tối ngày hôm sau, 4 tháng 2 năm 2016.

Rồi di hài hai vị thánh được đưa tới nhà thờ Chúa Cứu Thế in Lauro cho đến lúc 4 giờ chiều ngày 5 tháng 2 năm 2016 thì được rước vào Ðền thờ Thánh Phêrô, đặt trước bàn thờ chính cho các tín hữu kính viếng cho đến chiều ngày thứ tư lễ tro, 10 tháng 2 năm 2016, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với nghi thức xức tro, và sai đi các thừa sai Lòng Thương Xót.

Có khoảng 1,070 vị Thừa Sai trong diện này trên toàn Giáo Hội được sự ủy nhiệm của Ðức Thánh Cha, trong số này có khoảng 700 vị sẽ về Roma. Ngài sẽ gặp các vị ngày thứ ba, 9 tháng 2 năm 2016, để bày tỏ quan tâm của ngài qua sáng kiến này. Ngày hôm sau, 10 tháng 2 năm 2016, các thừa sai sẽ đồng tế thánh lễ với Ðức Thánh Cha và trong dịp này các vị sẽ nhận sứ mạng cùng với năng quyền giải các vạ dành quyền cho Tòa Thánh. (SD 29-1-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page