Năm Thánh là thời gian thuận lợi

cho việc đối thoại liên tôn

 

Campuchia: Năm Thánh là thời gian thuận lợi cho việc đối thoại liên tôn.

Camphuchia (WHÐ 29-01-2016) - Ðức giám mục Olivier Schmitthaeusler, Ðại diện Tông toà giáo phận Phnom Penh, đề nghị với các tín hữu Campuchia: Hãy để ân sủng của Chúa đánh động lòng mình để tâm hồn mở ra trước tha nhân, trong một cuộc đối thoại thẳng thắn và thân thiện.

Trong một bản tin gửi cho hãng thông tấn Fides, Ðức giám mục Olivier cũng nhắc nhở rằng Năm Thánh là một thời gian thuận lợi để thực thi và đào sâu cuộc đối thoại liên tôn, nhất là từ kỷ niệm năm mươi năm Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican II, vốn cổ vũ việc đối thoại và sự hợp tác với các tín đồ của các tôn giáo khác, nhìn nhận và tôn trọng các giá trị luân lý và văn hoá xã hội nơi các tín đồ tuyên xưng một credo khác với credo của mình. Chủ đề của cuộc đối thoại liên tôn có tính cách đặc biệt nhạy cảm và quan trọng trong bối cảnh châu Á, nơi các Kitô hữu chỉ là thiểu số tại hầu hết các quốc gia của châu lục này.

Sau đó, vị Ðại diện Tông toà nhắc đến một cuộc kỷ niệm khác cũng đầy ý nghĩa, đó là kỷ niệm năm mươi năm Hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng chung Vatican II và đặt người Kitô hữu tại Campuchia trước "thách đố khẩn thiết là nhận làm của mình các vui mừng và hy vọng, buồn phiền và khắc khoải của con người ngày hôm nay, đặc biệt người nghèo và đang đau khổ cách này hay cách khác". Các tín hữu Camphuchia, "hiệp nhất trong Ðức Kitô và được Chúa Thánh Thần thúc đẩy trên con đường tới Nước Trời, phải đón nhận Tin Mừng Cứu độ cho chính mình và cho mọi người, bằng cách sống chương trình Năm Thánh, là mở rộng lòng mình và thực thi những việc làm cụ thể của lòng thương xót đối với tha nhân, phần hồn cũng như phần xác".

(Agenzia Fides)

 

Mai Tâm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page