Ðức Thánh Cha rửa tội cho các em bé

trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

 

Ðức Thánh Cha rửa tội cho các em bé trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa.

Vatican (WHÐ 11-01-2016) - Vào Chúa nhật lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 10 tháng 01 năm 2016, trong Thánh lễ cử hành tại nhà nguyện Sistine, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ban bí tích Rửa tội cho 13 bé trai và 13 bé gái.

Trong bài giảng ngắn không soạn trước, Ðức Thánh Cha nói, nhờ bí tích Rửa tội, Ðức tin của chúng ta được truyền lại từ thế hệ này cho thế hệ khác, trong suốt dòng lịch sử. Ðức Thánh Cha cũng nhắn nhủ cha mẹ của các em bé được rửa tội, đừng bao giờ quên rằng Ðức tin là di sản lớn nhất mà họ có thể để lại cho con cái mình. Nghe tiếng khóc của mấy em bé, Ðức Thánh Cha bảo các bà mẹ cứ thoải mái cho con bú bất cứ khi nào chúng đói.

Trong bài huấn từ khi đọc kinh Truyền Tin sau Thánh lễ, Ðức Thánh Cha nhắc lại bài Tin Mừng của lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa: Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu và có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha; Con làm đẹp lòng Cha". Qua đó Chúa Giêsu được Thiên Chúa mạc khải là Ðấng Mêsia cứu độ chúng ta.

Qua biến cố này -được cả bốn Tin Mừng tường thuật- Chúa Thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi bóng tối của tội nguyên tổ và phục hồi vẻ đẹp của ân sủng Thiên Chúa cho những người được rửa tội. Phẩm giá cao cả này của bí tích Rửa tội, mà nhờ đó chúng ta được kêu gọi trở nên con cái Thiên Chúa, cũng kèm theo trách nhiệm bước theo Chúa Giêsu và bắt chước sự vâng phục, khiêm tốn và nhân từ của Người. Ðiều ấy không phải dễ thực hiện, nhất là khi chúng ta bị bao vây bởi thói bất khoan dung, tự phụ và cứng lòng, nhưng nhờ Chúa Thánh Thần mọi sự đều có thể.

Ðức Thánh Cha nói, trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, chúng ta hãy nhớ lại bí tích Rửa tội của chính chúng ta và lặp lại lời cam kết sống như người Kitô hữu và như thành viên của Hội Thánh - trong đó tất cả đều là anh chị em của chúng ta. Chúng ta chỉ được rửa tội một lần, nhưng chúng ta được kêu gọi làm chứng cho cuộc sống mới này mọi ngày trong đời sống chúng ta, chia sẻ ánh sáng của Chúa Kitô, đặc biệt là với những ai đang sống trong bóng tối hoặc hoàn cảnh phi nhân.

Cuối cùng Ðức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành đặc biệt cho tất cả các trẻ vừa được rửa tội, cũng như cho những người lớn và các bạn trẻ đang chuẩn bị hay mới được lãnh nhận các bí tích Khai tâm Kitô giáo.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page