Toàn Thể Con Cái Trong Giáo Phận

Ðang Hướng Về Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

 

Toàn Thể Con Cái Trong Giáo Phận Ðang Hướng Về Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai.


Ðan Viện Xitô Phước Vĩnh hân hoan chào đón Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đến cấm phòng tại Nhà Khách Tĩnh Tâm của Ðan Viện.


Giăng buồm thẳng cánh ra khơi,

Sóng to, gió lớn biển đời vẫn qua...

Không bằng sức mạnh của ta,

Nhưng là sức Chúa, xông pha: Ơn Người.

Vĩnh Long (17-11-2015) - Ðan Viện Xitô Phước Vĩnh hân hoan chào đón Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đến cấm phòng tại Nhà Khách Tĩnh Tâm của Ðan Viện. Quí cha ở Tòa giám mục đã "bàn giao-gởi gắm" Ðức Cha cho Ðan Viện lãnh trọng trách những ngày hồng phúc này.

Vâng, chúng con đồng hành với Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai và Giáo Phận trong những ngày Ðức Cha đến tĩnh tâm tại Ðan Viện. Suốt tuần Cửu Nhật này, trong các giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều chúng con thêm một lời cầu cách đặc biệt cho Ðức Tân Giám Mục Phêrô - Nguyện xin Chúa ban tràn đày Thánh Thần trên Ðức Cha, để ngài có đủ sức khỏe, nghị lực và tình yêu hầu trở nên Mục Tử Như Lòng Chúa Mong Ước. Kèm với lời cầu nguyện là những hy sinh vất vả trong cuộc sống thường ngày... chúng con dâng lên Chúa để cầu nguyện cho Ðức Cha và cho toàn thể Giáo Phận. Xin Chúa nhận lời chúng con.

Ðan Viện đã có bữa cơm chiều thân tình và ấm cúng để đưa Ðức Cha vào tuần phòng sốt sáng. Ước mong mọi thành viên trong Giáo Phận hướng về Ðan Viện, nơi đó có "Con Tim" của Giáo Phận đang gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa.

 

Anh Mai Thi

PV. 17.11.2015

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page