Thư Báo Tin Vui của Giáo Phận Bà Rịa

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

Giám Mục Phó cho Giáo Phận Bà Rịa

 

Thư Báo Tin Vui của Giáo Phận Bà Rịa: Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Giám Mục Phó cho Giáo Phận Bà Rịa.


Ðức Thánh Cha  Phanxicô bổ nhiệm linh mục Tổng Ðại Diện Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn làm Giám Mục Phó cho Giáo Phận Bà Rịa với quyền kế vị.


Bà Rịa (GP Bà Rịa 27-11-2015) - Ðức Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa, Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, đã gửi thư đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em tín hữu Giáo phận Bà Rịa báo tin vui Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm linh mục Tổng Ðại Diện Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn làm Giám Mục Phó cho Giáo Phận Bà Rịa với quyền kế vị. Sau đây là nội dung bức thư:

 

Tòa Giám Mục Bà Rịa

227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu ((64) 37 37 873

 

Bà Rịa, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

Thư Báo Tin Vui

 

Kính gởi: Quý Cha

Quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh

Và Anh Chị Em tín hữu Giáo phận Bà Rịa

Anh Chị Em thân mến,

 

Toà Giám mục Bà Rịa hân hoan báo tin vui:

Ðức Thánh Cha Phanxicô vừa bổ nhiệm

linh mục Tổng Ðại Diện Emmanuel NGUYỄN HỒNG SƠN,

làm Giám Mục Phó Giáo Phận Bà Rịa với quyền kế vị.

Linh mục Emmanuel sinh ngày 02 tháng 01 năm 1952

tại tỉnh Biên Hoà, thuộc Giáo phận Sài Gòn,

Tu học tại Tiểu Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn từ năm 1963 đến năm 1971,

tu học tại Giáo hoàng Học viện thánh Piô X, Ðà Lạt từ năm 1971 đến năm 1977,

giúp các xứ Mỹ Hội, Văn Hải thuộc Giáo phận Xuân Lộc từ 1977 đến 1980,

Thụ phong linh mục ngày 31 tháng 12 năm 1980,

tại nhà thờ giáo xứ Văn Hải thuộc Giáo phận Xuân Lộc,

từ năm 1981 đến 1991, chánh xứ Bình Sơn và quản nhiệm các giáo điểm Suối Trầu, Chốt Thái, Cẩm Ðường, Suốt Quít thuộc Giáo phận Xuân Lộc,

từ năm 1991 đến 2001, chánh xứ Phước Lễ, hạt Phước Lễ, giáo phận Xuân Lộc,

Du học tại Học viện Công giáo Paris từ năm 2001 đến 2005,

tốt nghiệp với học vị Cao học thần học tín lý,

Từ năm 2006 đến nay, phụ trách thường huấn linh mục, Giám đốc chủng sinh, Tổng Thư ký Hội Ðồng Linh Mục Giáo phận, phụ trách Tiểu Chủng viện thánh Tôma tại Hải Sơn, thuộc giáo phận Bà Rịa,

Từ 2011 đến nay, Tổng Ðại Diện giáo phận Bà Rịa

Xin Anh Chị Em cùng với tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo phận chúng ta thêm một vị mục tử mới và cầu nguyện cho Ðức Tân Giám mục Emmanuel được tràn đầy ơn Chúa hầu chu toàn trách vụ Giáo Hội trao ban.

Thân mến chào Anh Chị Em.

 

+ Tôma Nguyễn Văn Trâm

Giám mục Giáo phận Bà Rịa

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page