Hội nghị Khoáng đại lần thứ ba

của Ðài phát thanh Chân Lý Á Châu

 

 

Hội nghị Khoáng đại lần thứ ba của Ðài phát thanh Chân Lý Á Châu.


Hội nghị Khoáng đại lần thứ ba của Ðài phát thanh Chân Lý Á Châu.


Manila (RVA 12-11-2015) - Hướng đến sự kiện trọng đại mừng kỷ niệm 50 năm thành lập (1969-2019), từ ngày mùng 9 đến 12 tháng 11 năm 2015, tại Trung tâm tĩnh tâm của hội dòng Hiến Sĩ Ðức Mẹ Vô Nhiễm, thành phố Quezon, Philippines, Ðài phát thanh Chân Lý Á Châu, thuộc Uỷ ban Truyền Thông Xã Hội của Liên Hội đồng Giám Mục Á Châu (OSC), đã nhóm họp Hội nghị Khoáng đại lần thứ ba. Chủ đề của Hội nghị lần này là: "Ðài Chân Lý Á Châu - Canh tân dấn thân, chia sẻ Chúa Kitô với người Á châu toàn cầu: Những hi vọng và thách đố".

Thành phần tham dự Hội nghị lần này gồm có: Ðức hồng y Gaudencio Rosales, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines, Ðức cha Chacko Thottumarickal, SVD, Giám mục giáo phận Indore, Ấn Ðộ, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám Mục Á Châu (OSC), các Tổng giám mục và Giám mục đến từ các nước như: Myanmar 5 vị, Philippines 2 vị, Ấn Ðộ 2 vị, Ðài Loan 1 vị, Thái Lan 1 vị và Bangladesh 1 vị, cùng với khoảng 50 tham dự viên là linh mục, tu sĩ, giáo dân trưởng ban và phát thanh viên của 17 ngôn ngữ thuộc Ðài Chân Lý Á Châu. Ngoài ra, Hội nghị còn có sự hiện diện của đại diện các tổ chức tài trợ cho Ðài Chân Lý Á Châu trong gần 50 năm qua từ Ðức quốc. Ngoài 3 thành viên thuộc Chương trình tiếng Việt, Việt Nam không có đại biểu nào trong Hội nghị này do Ðức cha Ðặc trách Uỷ ban Truyền Thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam bận công tác trong giáo phận của mình.

Các chuyên gia được mời nói chuyện và trao đổi kinh nghiệm trong Hội nghị là hai chuyên viên từ Ðài phát thanh Vatican: giáo sư Sean Patrick Lovett, giám đốc Chương trình Anh ngữ của Ðài phát thanh Vatican và chuyên viên David Rem Picci.

Trong ngày đầu tiên, sau phát biểu khai mạc của Ðức cha Chacko Thottumarickal, Ðức hồng y Gaudencio Rosales, một trong những chứng nhân còn lại từ lúc thành lập Ðài, đã lược lại bối cảnh thành lập Ðài Chân Lý Á Châu khởi đi từ những cuộc họp đầu tiên trong thập niên 1950 của thế kỷ trước. Trước khả năng trong tương lai, Ðài Chân Lý Á Châu sẽ ngưng hoàn toàn phát thanh qua làn sóng ngắn, vì điều kiện tài chánh, và chỉ phát thanh trực tuyến trên internet, Ðức hồng y Rosales gợi lên câu hỏi cho các tham dự viên suy nghĩ về những người sẽ "bị bỏ lại đàng sau", là những người nghèo nơi xa xôi không có điều kiện tiếp cận những phương tiện hiện đại để nghe Ðài. Kế đó là những báo cáo của 17 ngôn ngữ về tình hình hiện tại và hướng đi của mỗi chương trình trong tương lai; cách riêng, hai ngôn ngữ Mandarin và Việt Nam đã trình bày những hiệu quả và cảm nghiệm từ các thính giả khi nghe Ðài Chân Lý Á Châu. Chương trình Việt Ngữ được các tham dự viên đánh giá cao vì số lượng lớn một cách ngạc nhiên thính giả nghe Ðài, từ khi chương trình Việt ngữ bắt đầu hiện diện trực tuyến cách nay đúng một năm.

Ngày thứ hai bắt đầu với bài nói chuyện "Cuộc chiến giữa làn sóng ngắn và internet" của chuyên gia David Rem Picci, nhấn mạnh trên những kinh nghiệm từ Ðài phát thanh Vatican.

Kế đó và trong suốt ngày thứ ba là những chia sẻ sâu sắc, hiểu biết và đầy hùng biện của giáo sư Sean Patrick Lovett. Từ kinh nghiệm làm việc hơn 40 năm của mình tại Ðài phát thanh Vatican, cách riêng trong Ban Anh ngữ, giáo sư Sean Patrick đã đưa ra những bài học từ quá khứ, đồng thời trình bày các khía cạnh trong việc loan báo Tin mừng bằng các phương tiện truyền thông, nhất là chiến lược và tầm nhìn của việc phát thanh trong tương lai của Ðài Chân Lý Á Châu nếu phải tiếc nuối chia tay hoàn toàn với "làn sóng ngắn". Giáo sư Sean cũng lắng nghe, trao đổi và hướng dẫn từng ngôn ngữ trong các buổi thảo luận nhóm bằng những ví dụ cụ thể, để giúp từng ngôn ngữ xác định mục tiêu, tận dụng những nội lực và đưa ra tầm nhìn chiến lược trong việc loan báo Tin mừng qua phương tiện truyền thanh, cách riêng là việc phát thanh trực tuyến.

Ngày cuối cùng của Hội nghị kết thúc với thánh lễ tạ ơn tại Nhà nguyện của Ðài Chân Lý Á Châu để tưởng niệm và ghi ơn Ðức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Nguyên Giám đốc Chương Trình và Trưởng Ban Việt Ngữ của Ðài phát thanh Chân Lý Á Châu.

Thánh lễ do Ðức cha Chacko, Chủ tịch Uỷ ban Truyền Thông Xã Hội của Liên Hội đồng Giám Mục Á Châu (OSC) chủ sự. Ðồng tế với ngài là các tổng giám mục, giám mục, linh mục tham dự Hội nghị, với sự hiện diện của các tham dự viên và nhân viên Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu.

Trong bài giảng, cha Franz-Josef Eilers, Dòng SVD, người Ðức, Nguyên Tổng thư ký Uỷ ban Truyền Thông Xã Hội của Liên Hội đồng Giám Mục Á Châu (OSC), đã chia sẻ về cuộc đời loan báo Tin mừng không mệt mỏi của Ðức ông Phêrô Tài qua phương tiện truyền thông, nhất là sự đóng góp to lớn của Ðức ông Phêrô trong quá trình định hình và phát triển Ðài Chân Lý Á Châu như mọi người thấy hiện nay. Cũng cần nói thêm là, tối mùng 4-11 vừa qua, giải thưởng cá nhân có tên gọi Serviam trong năm 2015 (lần thứ 37) đã được trao cho Ðức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài vì sự cống hiến của Ðức ông cho ngành truyền thông Công giáo tại Philippines nói riêng và tại châu Á nói chung, dù Ðức ông Phêrô đã mất cách nay 7 tháng. Giải thưởng Truyền thông Công giáo nói trên do Ðức cố hồng y Jaime Sin, nguyên Tổng giám mục Manila, thiết lập vào năm 1978 để tôn vinh những cá nhân, tổ chức cống hiến cách xuất sắc trong sứ vụ loan truyền Tin mừng bằng phương tiện truyền thông như: truyền hình, phát thanh, phim ảnh, sách báo, tranh ảnh...

Ðược biết, hai Hội nghị khoáng đại trước đây của Ðài phát thanh Chân Lý Á Châu được tổ chức vào các năm 1985 và 2000. Theo cha Raymond Ambroise, người Ấn Ðộ, Tổng Thư ký OSC, kết quả của Hội nghị khoáng đại lần thứ ba này sẽ được trình bày tại hội nghị Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, diễn ra vào đầu năm 2016 tại Sri Lanka.

 

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page