Văn phòng Tòa Giám Mục Kontum

Thông Báo Về Thánh Lễ Tấn Phong

Tân Giám Mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

 

Văn phòng Tòa Giám Mục Kontum Thông Báo Về Thánh Lễ Tấn Phong Tân Giám Mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.

Kontum (GP Kontum 1-11-2015) - Văn Phòng Tòa Giám Mục gửi VănThư 181/VP/TGMKT đến quý Cha và Gia Ðình Giáo Phận. Văn Thư như sau:

 

Tòa Giám Mục Kontum

146 Trần Hưng Ðạo - Kon Tum

Số 181/VT/'15/Tgmkt

 

Kontum, ngày 31 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi

Gia đình Giáo Phận Kontum.

 

Kính thưa anh chị em,

Tôi xin báo cho Gia Ðình Giáo Phận tin vui: Ngày 07.10.2015 vừa qua, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức của tôi chiếu theo điều 401 khoản 1 của Bộ Giáo Luật 1983 và bổ nhiệm Linh mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị làm Giám Mục Giáo Phận. Xin anh chị em cùng chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho.

Nhân dịp này tôi xin chuyển tới anh chị em một số thông tin.

1- Lễ tấn phong Ðức Giám Mục mới.

- Thời gian : 05.30 sáng Thứ Năm, ngày 03.12.2015.

- Ðịa điểm : Toà Giám Mục Kontum. 146 Trần Hưng Ðạo. TP Kontum.

- Khẩu hiệu giám mục : CARITAS in VERITATE - Lòng Mến trong Sự Thật.

2- Trung tâm Ðức Mẹ Măng Ðen.

- Về trung tâm : Ban xây dựng trung tâm đang nhờ một công ty lo thủ tục để được Chính Quyền cấp giấy chủ quyền sử dụng đất và các hạng mục xây dựng. Sẽ có hơn 10 hạng mục, trong đó có một lễ đài chung quanh Tượng Ðức Mẹ, một nhà thờ, một nhà xứ.... Tất cả các hạng mục mang những đặc tính: tâm linh, tây nguyên, thiên nhiên và liên tôn. Chủ yếu mơ ước bằng chất liệu của núi rừng là gỗ và đá.

- Năm 2015 : Ngày lễ Mẹ sẽ được tổ chức vào hai ngày:

Từ 10g sáng ngày 09 đến 18g chiều ngày 10.12.2015.

3- Ngày 14.11.2015 : Lễ giỗ tổ Cuénot và Ngày Truyền Thống Yao Phu.

Hội Yao Phu là một sáng kiến tông đồ giáo dân đặc biệt của cha ông thừa sai để lại. Ðã có từ năm 1908 tới nay 2015 : trọn 107 năm! Ngôi trường Yao Phu được xây dựng năm 1908 và tu sửa năm 1967 hiện đang được dùng làm Trường Cao đẳng Sư Phạm tỉnh Kontum là một chứng tích sống! Cuộc đào tạo này là một nguồn thừa sai chính yếu của giáo phận. Vì thế, giáo phận xin anh chị em dành Chúa Nhật thứ hai tháng 11 hằng năm cầu nguyện và đóng góp cho công trình này cách dồi dào thiết thực. Bắt đầu từ ngày Chúa Nhật 08.11.2015 sắp tới. Nhân dịp này xin các cha giúp anh chị em hiểu những nét chính của Hội này. Ðể biết, để hiểu, để yêu quý và giúp đỡ!

Anh chị em thân mến,

Trước khi chấm dứt thư này, tôi xin được gửi tới toàn thể anh chị em - mọi thành phần dân Chúa trong cũng như ngoài Giáo Phận Kontum - những tâm tình biết ơn và xin lỗi. Biết ơn về những lời cầu nguyện, những nâng đỡ, cộng tác tinh thần cũng như vật chất trong suốt thời gian qua. Nhưng, chắc chắn có những thiếu sót, vụng về làm phiền lòng anh chị em. Xin mọi người rộng lượng tha thứ. Tất cả vì Danh Chúa! Tất cả cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương!

Hiệp thông trong tâm tình cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa là "Cha Chúng Ta, Pater Noster"!

 

(Ấn ký)

+ Micae Hoàng Ðức Oanh,

Giám Quản Giáo Phận Kontum.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page