Chương trình phụng vụ

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

đến cuối tháng Mười Một năm 2015

 

Chương trình phụng vụ của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến cuối tháng Mười Một năm 2015.

Roma (WHÐ 13-10-2015) - Văn phòng Nghi lễ phụng vụ của Ðức Thánh Cha đã cập nhật các cử hành phụng vụ do Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự từ nay đến cuối tháng Mười Một năm 2015 như sau:

Trước hết là sự kiện quan trọng trong đời sống Giáo hội diễn ra đang khi Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình nhóm họp: lễ tuyên thánh vào lúc 10g15 Chúa nhật 18 tháng 10 năm 2015 tại Quảng trường Thánh Phêrô cho hai Chân phước Louis và Zélie Martin, song thân của Thánh Têrêxa thành Lisieux. Ðây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo một đôi vợ chồng cùng được tuyên thánh, và là một dấu chỉ mạnh mẽ trong bối cảnh của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Cùng được tuyên thánh trong dịp này là linh mục người Ý Vincenzo Grossi, và nữ tu người Tây Ban Nha Maria Vô nhiễm nguyên tội.

Chúa nhật 25 tháng 10 năm 2015: Ðức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục lúc 10 giờ sáng tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Chúa nhật 1 tháng 11 năm 2015: Ðức Thánh Cha cử hành đại lễ kính Các Thánh lúc 16g tại nghĩa trang Verano của thành Roma; đây là năm thứ ba liên tiếp Ðức Thánh Cha dâng Thánh lễ tại đây.

Ngày hôm sau, thứ Hai 2 tháng 11 năm 2015, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ðức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện tại khu Hầm mộ Vatican lúc 18g, cầu nguyện cho các Ðức cố giáo hoàng. Thứ Ba 3 tháng 11 năm 2015, (không phải thứ Năm 5 tháng 11 năm 2015 như đã thông báo trước đây), Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các Ðức hồng y và giám mục đã qua đời, lúc 11g30 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Thứ Hai 9 tháng 11 năm 2015, lễ kỷ niệm cung hiến Vương cung thánh đường Latêranô - là nhà thờ chính toà giáo phận Roma, Ðức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tấn phong các giám mục lúc 17g.

Thứ Ba 10 tháng 11 năm 2015, Ðức Thánh Cha viếng thăm mục vụ Prato và Firenze ở Toscana.

Chúa nhật 15 tháng 11 năm 2015: Ðức Thánh Cha đến thăm Hội thánh Tin lành Luther ở Roma lúc 16g. Cộng đoàn này cũng đã từng đón Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI đến thăm hồi tháng Ba năm 2010.

Cuối cùng, từ ngày 25 đến 30 tháng Mười Một năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ có chuyến tông du 3 nước Phi châu: Uganda, Kenya và Cộng hòa Trung Phi.

Với chương trình rất bận rộn như trên, sẽ không có chuyến viếng thăm mục vụ giáo xứ nào của Ðức Thánh Cha trong giáo phận Roma vào mùa thu năm 2015.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page