Bắt đầu nhận đơn đăng ký

Thừa sai Lòng Thương Xót

 

Bắt đầu nhận đơn đăng ký Thừa sai Lòng Thương Xót.

Vatican (SD 18-08-2015) - Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng bắt đầu nhận đơn đăng ký trực tuyến của các Linh Mục muốn trở thành "Thừa sai của lòng thương xót" trong Năm Thánh ngoại lệ sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2015.

Theo mẫu đơn phổ biến trên mạng (www.im.va) bằng 7 thứ tiếng (Ý, Anh, Pháp, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ đào nha, Ba Lan), các Linh Mục thiện nguyện được yêu cầu cung cấp họ và tên, ngày sinh, đại lục, giáo phận, Hội Ðồng Giám Mục và chức năng mục vụ hiện nay.

Các Linh Mục ứng sinh được yêu cầu gửi các thông tin lý lịch về Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng là cơ quan sẽ tuyển chọn các thừa sai, với sự thỏa thuận của các vị bản quyền và Bề trên dòng liên hệ. Kèm theo lý lịch, Linh Mục ứng viên còn được yêu cầu gửi bản quét ảnh (scan) thư của vị bản quyền hoặc bề trên dòng trên giấy chính thức của tòa Giám Mục hoặc của Hội dòng.

Trong sắc chỉ ấn định Năm Thánh Lòng Thương xót từ 8 tháng 12 năm 2015 đến 20 tháng 11 năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô loan báo ý định gửi các thừa sai của lòng thương xót như "một dấu chỉ mối quan tâm hiền mẫu của Giáo Hội đối với Dân Chúa, để đi sâu vào sự phong phú của mầu nhiệm rất căn bản của đức tin. Các Linh Mục thừa sai ấy sẽ được ban năng quyền tha thứ cả những tội dành quyền giải cho Tòa Thánh, để làm nổi bật sứ vụ bao quát của các vị. Nhất là họ sẽ là dấu chỉ sinh động về cách thức Chúa Cha đón nhận những người đang tìm kiếm ơn tha thứ".

Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ sai các thừa sai của lòng thương xót trong lễ Ngày Thứ tư lễ tro 10 tháng 2 năm 2016. (SD 18-8-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page