Song thân của Thánh Têrêxa thành Lisieux

sắp được tuyên thánh

 

Song thân của Thánh Têrêxa thành Lisieux sắp được tuyên thánh.


Lễ tuyên thánh cho hai Chân phước Louis và Zélie Martin có thể diễn ra trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vào tháng Mười năm 2015.


Roma (WHÐ 19-06-2015) - Vào ngày thứ Bảy 27 tháng Sáu năm 2015, tại Hội trường Công nghị Hồng y trong Dinh Tông Toà, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Kinh Phụng vụ Giờ Ba và Công nghị Hồng y thường lệ và công khai về ngày tuyên thánh hai Chân phước Louis Martin (1823-1894) và Marie-Azelie Guerin (1831-1877), giáo dân người Pháp, là song thân của Thánh Têrêxa thành Lisieux (thánh Têrêxa Chúa Giêsu Hài đồng, tiến sĩ Hội Thánh).

Hồi tháng Ba năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép công bố sắc lệnh công nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai vị Chân phước Louis Martin và Zélie Guérin; đây là bước cần thiết để một Chân phước được tuyên thánh.

Lễ tuyên thánh cho hai Chân phước Louis và Zélie Martin có thể diễn ra trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vào tháng Mười năm 2015. Ðây sẽ là lần đầu tiên một đôi vợ chồng cùng được phong thánh.

Ngoài ra, Công nghị Hồng y này cũng sẽ ấn định ngày tuyên thánh hai Chân phước: Vincenzo Grossi (1845-1917), linh mục người Ý và Maria Isabel Salvat Romero (1926-1998), nữ tu người Tây Ban Nha.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page