Chương trình chuyến tông du

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

đến Ecuador, Bolivia và Paraguay

 

Chương trình chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Ecuador, Bolivia và Paraguay.

Roma (WHÐ 09-05-2015) / VIS - Hôm thứ Sáu 08 tháng 05 năm 2015, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố chương trình chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Ecuador, Bolivia và Paraguay (từ ngày 05 đến 13 tháng Bảy 2015) như sau:

Ecuador

Rời sân bay Fiumicino ở Roma lúc 9 giờ sáng Chúa nhật 05 tháng Bảy năm 2015, Ðức Thánh Cha sẽ đến sân bay Mariscal Sucre ở Quito, thủ đô Ecuador, lúc 15 giờ, giờ địa phương; tại đây sẽ diễn ra lễ chào mừng. Ngày thứ Hai 06 tháng Bảy năm 2015, Ðức Thánh Cha đến Guayaquil để cử hành Thánh lễ tại Ðền thánh Lòng Chúa Thương xót, sau đó ăn trưa với cộng đoàn Dòng Tên tại Colegio Javier. Trở về Quito, Ðức Thánh Cha đến thăm xã giao Tổng thống Ecuador tại Dinh tổng thống và sau đó đến Nhà thờ chính toà. Sáng thứ Ba 07 tháng Bảy năm 2015, Ðức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Ecuador tại Trung tâm Hội nghị của Công viên Hai trăm năm, và cử hành Thánh Lễ tại đây. Buổi chiều, ngài gặp các đại diện của các trường và đại học tại Ðại học Giáo hoàng của Ecuador, và sau đó gặp các đại diện của xã hội dân sự tại nhà thờ San Francisco; sau đó đến thăm Nhà thờ của Dòng Tên với tính cách riêng tư. Ngày thứ Tư 08 tháng Bảy năm 2015, Ðức Thánh Cha đến thăm Nhà hưu dưỡng của Dòng Thừa Sai Bác Ái, sau đó gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại Ðền thánh Ðức Mẹ quốc gia El Quinche. Cuối cùng, Ðức Thánh Cha lên máy bay đi Bolivia, tiếp tục chặng thứ hai của chuyến tông du.

Bolivia

Khi đến sân bay El Alto tại La Paz, Ðức Thánh Cha sẽ đọc một bài diễn văn, và sau buổi lễ chào mừng, Ðức Thánh Cha đến Dinh Chính phủ để viếng thăm xã giao Tổng thống Bolivia. Từ đây, Ðức Thánh Cha đến Nhà thờ chính toà La Paz để gặp gỡ giới chức chính quyền dân sự, sau đó đến Santa Cruz de la Sierra bằng máy bay và nghỉ đêm tại đây. Ngày thứ Năm 09 tháng Bảy năm 2015, Ðức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại quảng trường Chúa Kitô Cứu thế, và gặp gỡ các tu sĩ nam nữ tại trường Don Bosco, sau đó tham dự Hội nghị Thế giới Các Phong trào Bình dân tại trung tâm Hội chợ triển lãm thương mại. Thứ Sáu 10 tháng Bảy năm 2015, Ðức Thánh Cha đến thăm Trung tâm cải tạo ở Santa Cruz-Palmasola và, cũng trong sáng thứ Sáu 10 tháng Bảy năm 2015, Ðức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục Bolivia tại nhà thờ Thánh Giá. Cuối cùng Ðức Thánh Cha sẽ rời Bolivia để đi Paraguay; từ sân bay Viru Viru ở Santa Cruz de la Sierra, máy bay của Ðức Thánh Cha dự kiến sẽ đến sân bay quốc tế Silvio Pettirossi ở Asuncion, thủ đô của Paraguay vào khoảng 15 giờ, giờ địa phương.

Paraguay

Tại Paraguay, Ðức Thánh Cha đến thăm xã giao Tổng thống ở Dinh Lopez; tại đây ngài cũng gặp gỡ giới chức chính quyền và ngoại giao. Thứ Bảy 11 tháng Bảy năm 2015, Ðức Thánh Cha đến thăm Bệnh viện Nhi tổng quát "Ninos de Acosta Nu" và sau đó cử hành Thánh lễ tại quảng trường của Ðền thánh Ðức Mẹ Caacupe. Buổi chiều, Ðức Thánh Cha gặp gỡ các đại diện xã hội dân sự tại sân vận động Leon Condou của trường Thánh Giuse. Kết thúc ngày đầu tiên ở Paraguay, Ðức Thánh Cha chủ sự giờ Kinh chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các phong trào Công giáo tại Nhà thờ chính toà Ðức Mẹ Mông triệu của Tổng giáo phận. Chúa nhật 12 tháng Bảy năm 2015, Ðức Thánh Cha đến thăm dân chúng tại khu vực Banado Norte ở Nhà nguyện Thánh Gioan Baotixita, và cử hành Thánh Lễ tại cánh đồng Nu Guazu. Ðức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Paraguay tại Trung tâm văn hoá của Toà Sứ thần Toà Thánh, và dùng bữa trưa tại đây. Hoạt động cuối cùng của Ðức Thánh Cha tại Paraguay là gặp gỡ giới trẻ tại khu vực bờ sông Costanera. Cuối cùng, Ðức Thánh Cha trở về Roma trên chuyến bay cất cánh lúc 19g giờ địa phương, và dự kiến đến Roma vào khoảng 13g45 thứ Hai 13 tháng Bảy năm 2015.

Chuyến tông du đến ba quốc gia Nam Mỹ lần này là chuyến tông du thứ 9 ra nước ngoài của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page