Ðức Thánh Cha

tiếp kiến các Giám Mục Gabon

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến các Giám Mục Gabon.

Vatican (SD 20-04-2015) - Trong buổi tiếp kiến các Giám Mục nước Gabon sáng ngày 20 tháng 4 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi hàng giáo sĩ tại nước này vượt thắng sự kỳ thị bộ lạc và chủng tộc.

6 Giám Mục nước Gabon về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông Ðồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh.

Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha mời gọi các Giám Mục tăng cường tình huynh đệ và cộng tác với nhau, đồng thời ngài cũng nhắc nhở rằng: "Anh em thân mến trong hàng Giám Mục, sự hiệp nhất của hàng linh mục quanh Giám Mục của mình là điều phải nêu gương cho các tín hữu, hầu mang lại cho họ cảm thức về Giáo Hội như một gia đình của Thiên Chúa. Sự hiệp nhất ấy phải được biểu lộ qua sự quan tâm làm sao chống lại nguy cơ tinh quái kỳ thị bộ lạc và chủng tộc, vì những điều này chính là sự chối bỏ Tin Mừng. Tinh thần hiệp thông ấy được biểu lộ đặc biệt qua sự quan tâm huynh đệ của anh em đối với cuộc sống và sứ mạng của các linh mục, qua việc đối thoại liên lỷ, không ngại trừng phạt những tình trạng đòi phải làm như vậy, trong công lý và bác ái".

Ðức Thánh Cha không quên nhắc nhở các Linh Mục ân cần chuẩn bị bài giảng và các bài giáo lý. "Bài giảng là phương thức để đánh giá sự gần gũi và khả năng gặp gỡ của một vị mục tử với dân của mình" (EG n.135).

Sau cùng Ðức Thánh Cha kêu gọi các Giám Mục Gabon quan tâm săn sóc với các tu sĩ, phân định việc tuyển chọn và huấn luyện chủng sinh, giúp các giáo dân ý thức về ơn gọi của họ trong Giáo Hội.

Gabon rộng hơn 267 ngàn cây số vuông với gần 1 triệu 600 ngàn dân cư thuộc ít nhất 7 ngôn ngữ khác nhau, và hơn 51% là tín hữu Công Giáo thuộc 6 giáo phận. (SD 20-4-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page