Ðức hồng y Giuseppe Versaldi

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo

 

Ðức hồng y Giuseppe Versaldi: Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo.

Roma (WHÐ 01-04-2015) - Ngày 31 tháng 03 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức hồng y Giuseppe Versaldi, 71 tuổi - đang giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng kinh tế Toà Thánh từ năm 2011 -, làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo.

Ðức hồng y Giuseppe Versaldi, người Ý, kế nhiệm Ðức hồng y Zenon Grocholewski người Ba Lan đã đảm nhiệm chức vụ này từ năm 1999. Vào tháng Mười năm 2014, Ðức hồng y Grocholewski bước sang tuổi 75, là tuổi nghỉ hưu theo giáo luật.

Cho đến đầu năm 2013, Bộ Giáo dục Công giáo vẫn đặc trách các chủng viện, trường học và đại học Công giáo. Trong tự sắc Ministrorum Institutio ban hành ngày 16 tháng 01 năm 2013, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã quyết định Bộ Giáo sĩ sẽ lo về chủng viện.

Trong thời gian lãnh đạo Bộ Giáo dục Công giáo, Ðức hồng y Grocholewski đặc biệt quan tâm đến việc củng cố căn tính Công giáo của các trường học Công giáo, đặc biệt là các trường đại học. Trước khi thẩm quyền về chủng viện được chuyển giao cho Bộ Giáo sĩ, Ðức hồng y Grocholewski cũng đã ban hành một sắc lệnh vào năm 2005 quy định Giáo hội sẽ không truyền chức linh mục cho người đồng tính, người có "khuynh hướng đồng tính sâu xa" hoặc những người ủng hộ "văn hóa đồng tính".

Ðức hồng y Versaldi, người kế nhiệm Ðức hồng y Grocholewski, nguyên là giáo sư giáo luật và tâm lý học; ngài cũng được bổ nhiệm vào phái đoàn của Toà Thánh kinh lý Dòng Ðạo Binh Chúa Kitô.

Cùng với chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, Ðức hồng y Versaldi cũng sẽ đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội Giáo hoàng về Ơn gọi giáo sĩ, Giám đốc Học viện Giáo hoàng cao cấp Latinità, Chưởng ấn Ðại học Giáo hoàng Gregorian, Chưởng ấn Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc, Chưởng ấn Học viện Giáo hoàng về Khảo cổ học Kitô giáo và Chưởng ấn Học viện Giáo hoàng về Khoa Ả rập và Hồi giáo.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page