Hội đồng Thế giới các Giáo hội (WCC)

với Ngày Nước thế giới

 

Hội đồng Thế giới các Giáo hội (WCC) với Ngày Nước thế giới.

New York (WHÐ 24-03-2015) - "Hướng đến nền công lý về Nước: hành hương vì công lý và hoà bình": đó là chủ đề của chiến dịch trong Mùa Chay năm 2015, do Hội đồng Thế giới các Giáo hội (WCC) đề xướng, nhân "Ngày Nước Thế giới" được cử hành vào Chúa nhật 22 tháng 03 năm 2015 với chủ đề "Nước và Phát triển bền vững".

Mạng lưới Ðại kết về Nước (EWN) - mà Hội đồng Thế giới các Giáo hội (WCC) là thành viên - tổ chức chiến dịch này, mời gọi mọi cộng đoàn Kitô hữu cầu nguyện, đối thoại và hành động vì nền công lý về Nước trong 7 tuần lễ, từ ngày 16 tháng 02 năm 2015. Mỗi tuần trên mạng của Ðại kết về Nước (EWN) có một bài suy tư nhằm đưa ra những câu trả lời, có nền tảng Kinh Thánh, cho những vấn nạn quan trọng như kinh tế học về Nước, sản xuất và vấn đề xử lý nước thải, sản xuất theo nông nghiệp sinh thái và điều chỉnh theo sự thay đổi khí hậu...

Mục sư Kuzipa Nalwamba thuộc Giáo hội hợp nhất Zambia, một trong những người đóng góp suy tư cho chiến dịch này, phát biểu: "Cần có một thái độ đúng đắn theo Kinh thánh và Thần học về Nước, bởi vì đó là nền tảng của trái đất - là ngôi nhà của chúng ta. Ngôi nhà ấy không chỉ là nơi sinh sống của con người, mà chúng ta còn phải chia sẻ với các thụ tạo khác. Vì thiện ích của chúng ta và của các thụ tạo khác, chúng ta được kêu gọi phải quan tâm đến những tài nguyên, đặc biệt là Nước, vì đó là nguồn sống của mọi sinh vật".

"Ngày Nước Thế giới" hay "Ngày Nước sạch Thế giới" được tổ chức vào ngày 22 tháng Ba hằng năm trong tất cả các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc từ năm 1993, theo Nghị quyết của Ðại hội đồng Liên hiệp quốc, nhằm kêu gọi toàn thế giới quan tâm đến tầm quan trọng của tài nguyên nước; cụ thể, không sử dụng nước một cách lãng phí cũng như tránh làm ô nhiễm nguồn nước ngọt.

 

An Phú Sĩ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page