Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Cả Giuse

và truyền chức Phó Tế tại Lạng Sơn

 

Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Cả Giuse và truyền chức Phó Tế tại Lạng Sơn.


Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Cả Giuse và truyền chức Phó Tế tại Lạng Sơn.


Lạng Sơn (WGP CBLS 19-03-2015) - Ngày 19 tháng 3 năm 2015 đối với giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng không chỉ là một ngày lễ trọng thể mừng kính thánh Cả Giuse, nhưng còn là một ngày vui của tình gia đình. Thật vậy, hôm ngày 19 tháng 3 năm 2015, mọi thành phần trong giáo phận quy tụ về nhà thờ Chính Tòa để mừng lễ thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Ðức Trinh Nữ Maria, quan thầy của Ðức Giám Mục giáo phận.

Từ mấy ngày trước, đại diện của các giáo xứ, các hội đoàn đã lần lượt về mái nhà chung của giáo phận để thể hiện tấm lòng con thảo, tình yêu mến và chúc mừng Vị Mục Tử khả kính của giáo phận. Hôm ngày 19 tháng 3 năm 2015, bầu khí của ngày lễ càng rộn ràng từ sáng sớm bởi sự hiện diện của các phái đoàn ở xa nô nức để về mừng lễ.

Ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 2015 càng đặc biệt vì giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có thêm một Phó Tế. Ðây là niềm vui thiêng liêng to lớn cho giáo phận truyền giáo xứ Lạng. Ðặc biệt, tân Phó Tế hôm nay, thầy Giuse Nguyễn Văn Vinh, là người con gốc Lạng Sơn. Ðiều này cho thấy hạt giống Tin Mừng được tiền nhân dày công gieo vãi, hôm nay bắt đầu sinh hoa kết quả, đặc biệt là hoa "ơn gọi linh mục và tu sĩ".

Với các điểm nhấn của ngày lễ (kính thánh Giuse, truyền chức Phó Tế, quan thầy), trong bài chia sẻ Tin Mừng, Ðức Cha giáo phận đã đề cập đến sự phục vụ trong khiêm hạ của Thánh Giuse - một con người công chính và tận tâm tận lực gìn giữ, che chở Thánh Gia. Ðồng thời, Ðức Cha muốn phó dâng Tiến Chức cho thánh Cả Giuse hầu Tiến Chức có thể trở nên một tông đồ sẵn sàng hiến thân cho Chúa qua sự phục vụ tha nhân như những lời hứa mà Tiến Chức đã lập trước Hội Thánh.

Cuối thánh lễ, cha Tổng Ðại Diện - người anh cả của gia đình giáo phận - nói lên tâm tình của đoàn con trong ngày lễ bổn mạng của người cha thân yêu trong gia đình giáo phận. Ðó là tâm tình của lòng kính trọng và yêu mến sâu xa của những người con đối với Ðức Cha giáo phận. Ðó là lòng biết ơn về những vất vả, những lo lắng, những hy sinh, những lời cầu nguyện, nâng đỡ và khích lệ của Ðức Cha dành cho từng người, từng giáo xứ, từng cộng đoàn dòng tu, từng hội đoàn trong giáo phận. Ngài thay mặt giáo phận cầu chúc Ðức Cha, qua lời chuyển cầu của Thánh Cả, tràn đầy sức khỏe, bình an, khôn ngoan để tiếp tục lèo lái và che chở gia đình giáo phận như Thánh Cả ngày xưa đã che chở Thánh Gia xưa.

Ngày 19 tháng 3 năm 2015 cũng là lễ quan thầy của cha Tổng Ðại Diện, một số quý cha, quý thầy và rất nhiều quý ông, quý anh. Sau lời chúc mừng của cha Tổng Ðại Diện, cha Phêrô Ðỗ Văn Tín - chính xứ Ðồng Ðăng - đã đại diện anh em linh mục cũng như toàn thể giáo phận cũng cầu chúc cha Tổng Ðại Diện, quý cha, quý thầy và quý ông, quý anh có một ngày lễ thánh thiện, vui tươi, tràn đầy muôn ơn lành của Chúa và xin thánh Giuse luôn đồng hành với quý cha, quý thầy, quý ông, quý anh trong cuộc sống và sứ mạng của mỗi người.

 

BBT GP Cao Bằng Lạng Sơn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page