Ðối thoại liên tôn tại Ấn Ðộ

 

Ðối thoại liên tôn tại Ấn Ðộ.

Ấn độ (WHÐ 14-02-2015) - Hội đồng Toà Thánh về đối thoại liên tôn và Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ tổ chức một loạt các sự kiện dưới sự chủ trì của Sứ thần Toà Thánh tại Ấn Ðộ. Hai thành viên của Hội đồng Toà Thánh, một người là Phụ tá thư ký - Ðức ông Indunil J. Kofithuwakku Kofithuwakku, đã tham dự Hội thảo Phật giáo - Kitô giáo Bodh Gaya của châu Á lần thứ năm. Hội thảo nhằm thúc đẩy tình bằng hữu giữa các tín đồ của hai tôn giáo, diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng Hai năm 2015. Các đề tài tại Hội thảo được bàn luận theo hai quan điểm: Thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất; Từ văn hóa đa dạng đến văn hoá của tình đoàn kết; Tình huynh đệ cần thiết để vượt qua các khó khăn trong xã hội; Làm thế nào để cùng nhau tiếp tục mở rộng tình huynh đệ. Các tham dự viên thuộc nhiều quốc tịch: Ấn Ðộ, Sri Lanka, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Myanmar, Mông Cổ và Ðài Loan. Một sứ điệp sẽ được công bố khi Hội nghị kết thúc.

Tiếp theo, từ ngày 14 đến 17 tháng Hai năm 2015, Ðức ông Kofithuwakku Kofithuwakku và cha Michael Santiago, đặc trách khu vực châu Á sẽ đến Varanasi (Benares) dự lễ kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate (1965) với các tín đồ đạo Sikh, đạo Giaina, Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo. Họ sẽ thảo luận về tính đa dạng tôn giáo nhằm phục vụ hòa bình và tình yêu trên thế giới. Cuối cùng, vào ngày 15 tháng Hai, tại Nhà thờ chính toà Công giáo địa phương, sẽ diễn ra một ngày cầu nguyện với sự tham dự của nhiều cộng đoàn Kitô hữu Ấn Ðộ. Sứ thần Toà Thánh, Ðức Tổng giám mục Salvatore Pennacchio sẽ có bài phát biểu kết thúc.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page