Ðức Hồng Y thần học gia Dòng Tên

Karl Josef Becker qua đời

 

Ðức Hồng Y thần học gia Dòng Tên Karl Josef Becker qua đời.

Roma (VietCatholic News 13-02-2015) - Ðức Hồng Y thần học gia Dòng Tên Karl Josef Becker, SJ đã qua đời sáng thứ Ba 10 tháng 2 năm 2015 sau nhiều ngày tháng chịu đau khổ trên gường bệnh.


Ðức Hồng Y Becker, được phong Hồng Y năm 2012, đã phục vụ hơn 40 năm tại Ðại học Giáo hoàng Gregorian trong tư cách là giáo sư về Thần học Tín lý từ năm 1969-2003 và sau đó là 12 năm trong tư cách là Giáo sư danh dự.


Chịu chức linh mục năm 1958 sau 10 năm gia nhập Dòng Tên, Ðức Hồng Y Becker, người vẫn thích được gọi là "cha Becker" ngay cả sau khi được phong Hồng Y năm 2012, đã phục vụ hơn 40 năm tại Ðại học Giáo hoàng Gregorian trong tư cách là giáo sư về Thần học Tín lý từ năm 1969-2003 và sau đó là 12 năm trong tư cách là Giáo sư danh dự.

Ngài được mọi người biết đến như một thầy giáo tận tình và vui vẻ trong việc chia sẻ khả năng trí thức phi thường và uyên bác của ngài với các sinh viên và các giáo sư đồng nghiệp bằng một tinh thần khiêm nhường và quản đại.

Ðặc biệt, trong suốt những năm tháng về hưu sau một quá trình giảng dạy lâu dài, Ðức Hồng Y Becker, SJ vẫn tiếp tục dấn thân nghiên cứu về các tôn giáo trên thế giới đặc biệt là mối tương quan giữa các tôn giáo với Giáo Hội Công Giáo. Qua việc nghiên cứu này, ngài có dịp đi khắp nơi trên thế giới và kết bằng hữu với nhiều người trong nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau. Ðỉnh cao của những năm nghiên cứu này của ngài là tập sách có tên là Catholic Engagement with World Religions: a comprehensive study mà ngài cùng tham gia biên tập với giáo sư Ilaria Morali, giáo sư Gavin D'Costa và giáo sư Maurice Borrmans.

Bên cạnh việc phục vụ trong lãnh vực trí thức, Ðức Hồng Y Becker đã từng phục vụ trong tư cách là Cố vấn của Bộ Giáo lý Ðức tin từ năm 1985. Cụ thể, ngài đã có nhiều đóng góp trong cuộc đối thoại kéo dài từ năm 1997-1999 giữa Giáo Hội Công Giáo và Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới vốn kéo theo việc công bố Tuyên ngôn chung về sự Công chính hóa. Ngài cũng đã tham gia 8 vòng đối thoại (2009-2011) giữa Ủy ban Giáo Hội của Chúa với Huynh đoàn Piô X.

 

Chỉnh Trần, S.J.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page